Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Hoà Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 16/07/2020 - 14:48

BTNO - Sáng 16.7, Đảng bộ Đảng bộ thị xã Hoà Thành, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được khai mạc. Tham dự đại hội có 259 đảng viên đại diện cho 3.456 đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Về dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thành Tâm-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Minh Tân-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự đại hội.

Cùng sự tham dự của ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến Mai-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Minh Triều-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Sớm-Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và Tổ chỉ đạo Đại hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm khẳng định, Đảng bộ thị xã Hoà Thành đã lãnh đạo tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tinh thần và sức mạnh đoàn kết toàn dân, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vốn có, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, phong cách làm việc của cấp uỷ, chính quyền đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong hành động. Đảng bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 15/20 chỉ tiêu vượt Nghị quyết. Đặc biệt, thị xã Hoà Thành đã hoàn thành mục tiêu kép là đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện và nâng chuẩn đô thị để được công nhận là thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sự nỗ lực và phấn đấu của Hòa Thành đã đem lại nhiều kết quả phấn khởi, bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị thị xã Hoà Thành phát triển đô thị phải gắn với thương mại-dịch vụ-du lịch, phấn đấu đạt đô thị loại III và 70% tiêu chuẩn đô thị loại II... Vì vậy, Hoà Thành phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, gắn kết chặt chẽ quy hoạch địa phương với quy hoạch của tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, ông Nguyễn Thành Tâm yêu cầu Đảng bộ Hoà Thành cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thành công nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Nam Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương (khoá XI, khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý thêm, Đảng bộ cần quan tâm kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, tăng tính hiệu lực, hiệu quả, đạo đức trong thực thi công vụ, hướng đến phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, bám sát cơ sở, tập hợp, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì sự phát triển của địa phương. Thường xuyên chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngay từ cơ sở.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Trong buổi sáng khai mạc Đại hội, đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XI trình đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Chiều cùng ngày, đại hội sẽ tiếp tục phần thảo luận nội dung văn kiện trình và thực hiện quy trình công tác nhân sự nhiệm kỳ mới.

Đức An