BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Mặt trận năng động 

Cập nhật ngày: 08/09/2023 - 23:52

BTN - Bùi Thị Trúc Giang (sinh năm 1982) tham gia công tác ở địa phương từ năm 2009. Từ tháng 9.2020 đến nay, bà được bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN xã Bàu Đồn

Chủ tịch UBMTTQVN xã Bàu Đồn Bùi Thị Trúc Giang (bìa phải) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đây là kết quả của cả quá trình phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Trong đó có sự đóng góp tích cực của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã, điển hình là bà Bùi Thị Trúc Giang- Chủ tịch UBMTTQVN xã. 

Trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, bà Bùi Thị Trúc Giang luôn năng nổ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc; tìm tòi học hỏi, nghiên cứu văn bản, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Vừa qua, bà Giang được Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu biểu dương “Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023”. Ngoài ra, bà còn được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Trước đó, năm 2021, bà Giang được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Gò Dầu chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Gò Dầu”.

Đáng lưu ý, vào tháng 6.2023, bà Giang được tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023).

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, Chủ tịch UBMTTQVN xã Bàu Đồn Bùi Thị Trúc Giang xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt của Mặt trận; phải làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, triển khai  thực hiện có hiệu quả trong công tác, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Làm công tác Mặt trận cần sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, phát huy sức dân; phải thật sự gần gũi với nhân dân để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời còn học tập được ở nhân dân nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đưa lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Công tác dân vận rất quan trọng, phải ra sức vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, của, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia công tác từ thiện xã hội. Người làm công tác Mặt trận luôn chú ý phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để nhân dân thực sự là chủ thể và là đích đến của mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực trong các hoạt động của Mặt trận. 

Bà Bùi Thị Trúc Giang cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ xã phối hợp với UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận các ấp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đóng góp nâng cấp, mở rộng và làm sáng - xanh - sạch - đẹp các con đường ngõ xóm. Đáng lưu ý nhất là UBMTTQ xã phối hợp nâng cấp đường giao thông ngõ xóm.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay (cuối tháng 7.2023), UBMTTQ xã vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng, “cứng hoá” 25 tuyến đường ngõ xóm, với tổng chiều dài 6.700m, tổng chi phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong đó có một con đường bê tông nhựa dài 300m, chi phí 402 triệu đồng, còn lại bê tông xi măng (9 con đường) và đổ đá 0x4. Bên cạnh đó, UBMTTQVN xã còn vận động làm hệ thống đèn thắp sáng 7 con đường, với tổng chiều dài 2.147m, chi phí trên 70 triệu đồng; trồng hoa 24 tuyến, dài trên 19.000m, chi phí hơn 212 triệu đồng.

Năm 2022, UBMTTQVN xã phối hợp với UBND xã vận động mạnh thường quân tặng 1.714 phần quà, với tổng trị giá trên 607 triệu đồng cho các hộ gia đình trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, riêng Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” Xuân Nhâm Dần (năm 2022) với 163 phần quà, trị giá trên 81 triệu đồng.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBMTTQ xã tổ chức “Tết cho người nghèo”, tặng 420 phần quà, thành tiền 210 triệu đồng. Trong năm 2022, UBMTTQ xã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 115 triệu đồng, đạt 164% chỉ tiêu; xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết và sửa 1 căn nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 127 triệu đồng; trao 4 thẻ BHYT cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học.

UBMTTQVN xã còn phối hợp ngành chức năng triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Xã thực hiện các mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”, “Nhà trọ 3 không”, mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” trên địa bàn; mô hình nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”; tập trung tuyên truyền trong cán bộ, công chức và nhân dân các thủ đoạn của tội phạm, các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội; vận động giao nộp vũ khí, khí tài…

Qua đó, các vụ việc được xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ngoài ra, UBMTTQ còn tổ chức phát động cho 7/7 ấp và 100% tổ dân cư tự quản ký cam kết bảo vệ môi trường, từng hộ gia đình đăng ký, ký cam kết không xả rác thải gây ô nhiễm nơi công cộng…

Ngọc Hân - Ngọc Tho