BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà các lực lượng làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 

Cập nhật ngày: 03/01/2024 - 21:11

BTNO - Trong chương trình làm việc tại Tây Ninh, chiều 3.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và tặng quà Tết cho người dân khu vực biên giới huyện Bến Cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với các lực lượng làm việc tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc ở Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh báo cáo về tình hình hoạt động tại cửa khẩu và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại đây. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, lĩnh vực phối hợp.

Đồng thời đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp bảo đảm các hoạt động tại cửa khẩu được thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Campuchia trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm, bàn bạc và cùng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Bến Cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động và công tác phối hợp giữa các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất khu vực phía Nam trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, là một trong ba cửa khẩu quốc tế quan trọng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với lưu lượng người xuất cảnh, nhập cảnh trung bình mỗi ngày khoảng 5.000 đến 7.000 lượt người.

Chủ tịch Quốc hội mong các lực lượng làm việc tại cửa khẩu tiếp tục nỗ lực trong mọi mặt công tác, giúp cho tỉnh và cả nước quản lý tốt khu vực cửa khẩu; xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Các lực lượng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương hàng hoá giữa hai nước; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng “cửa khẩu số”. Ban chỉ đạo liên ngành soát xét các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tiến tới cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi, thông thoáng cho người, phương tiện qua lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tham quan các gian hàng 0 đồng phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Cầu.

“Thông thoáng nhưng phải chặt chẽ, và phải gắn với công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống tội phạm. Muốn làm được, từng cơ quan phải mạnh và cơ chế phối hợp liên ngành phải chặt chẽ” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh, tỉnh Tây Ninh và Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài là cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ, có vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại với Vương quốc Campuchia, xa hơn là các nước trong khu vực ASEAN. Trong tương lại, Tây Ninh cần sớm hiện thực hoá định hướng xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát triển thành khu hỗn hợp đô thị, công nghiệp, dịch vụ theo định hướng Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sớm triển khai thi công tuyến cao tốc Mộc Bài đi Thành phố Hồ Chí Minh để nối liền với tuyến cao tốc từ Phnompenh đến Bavet (tỉnh Svay Rieng) của nước bạn Campuchia và dự kiến sẽ có thêm nhiều tuyến giao thông kết nối vùng khác, góp phần kích hoạt khu vực này phát triển bền vững trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các lực lượng làm việc tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các lực lượng liên ngành thực hiện tốt công việc hằng ngày, chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sau này.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện biên giới Bến Cầu và lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện chăm lo Tết cho đồng bào khu vực biên giới đón Tết an vui, trật tự, an toàn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị, lực lượng chức năng làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài; tặng 100 suất quà Tết cho đồng bào nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Bến Cầu.

Phương Thuý - Đức An

Tin liên quan