Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Tân Biên:

Chung tay phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 20/07/2021 - 19:34

BTNO - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tân Biên phát huy tính xung kích, tình nguyện tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động đa dạng, tạo hiệu ứng tích cực, mang lại nhiều hiệu quả.

Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân

Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch, các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố 11 đội thanh niên tình nguyện nòng cốt ở 10 xã, thị trấn và cấp huyện với hơn 100 thành viên, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, chú trọng các địa bàn dân cư ít có điều kiện tiếp cận thông tin, địa điểm công cộng, chợ, nơi tập trung đông người, hộ gia đình kinh doanh.   

Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện đoàn Tân Biên Nguyễn Thị Cúc cho biết thêm, Huyện đoàn Tân Biên còn phát động đội viên, thiếu nhi thực hiện các phong trào chung tay hỗ trợ phòng, chống Covid- 19. Phong trào “Thiếu nhi Tân Biên nuôi heo đất đẩy lùi Covid- 19” đã trao tặng 100 heo đất cho thiếu nhi nuôi để hỗ trợ gây quỹ vaccine; phong trào “Cánh thư yêu thương – Gửi lời tri ân”, các em đã viết thư thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chống dịch trên tuyến biên giới.

Phong trào này hiện nay đã nhận và gửi hơn 120 thư. Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vững tin Việt Nam” để các em vẽ các bức tranh tuyên truyền về công tácphòng, chống dịch theo cảm nhận của bản thân và đã tiếp nhận, đăng tải hơn 110 bức tranh đạt yêu cầu.

Đoàn viên Thanh niên huyện Tân Biên ra quân tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Vận động hỗ trợ vật chất cho nhân dân và lực lượng phòng, chống dịch

Huyện đoàn Tân Biên thành lập 5 tổ thanh niên tình nguyện với 30 bạn, phân công nhau trực hỗ trợ công tác kiểm soát khai báo y tế, đo thân nhiệt tại các chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn xã Trà Vong, Mỏ Công, Thạnh Bình, Thạnh Bắc, Hoà Hiệp. Các tổ vận động khẩu trang, kính chống giọt bắn, nhu yếu phẩm để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Đoàn viên Thanh niên huyện Tân Biên đến địa bàn nông thôn tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Huyện đoàn phát động chương trình “Trao yêu thương đến biên cương”. Thông qua chương trình tổ chức thăm, tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tổng giá trị hơn 21 triệu đồng.

Các tổ thanh niên tình nguyện còn tích cực vận động và hỗ trợ trao tặng 47 phần quà cho thiếu nhi là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, các hộ dân và thiếu nhi tại khu vực phong toả ở ấp Suối Mây, ấp Thạnh Thọ và khu cách ly y tế tập trung tại xã Thạnh Bình và Hoà Hiệp với số tiền 14,5 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên huyện Tân biên hướng dẫn cài đặt Bluezone và khai báo y tế.

Nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động các cấp bộ Đoàn trong huyện tham gia vận động nhu yếu phẩm, hàng nông sản các loại.

Từ ngày 12 đến ngày 19.7, Huyện đoàn Tân Biên vận động gần 5 tấn hàng nông sản, 0,5 tấn gạo, 50 thùng mì gói hỗ trợ lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân tại quận Gò Vấp, Phú Nhuận và quận 3, TP. Hồ Chí Minh với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu phong toả.

“Hiện nay, Huyện đoàn đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19” - Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thị Cúc chia sẻ.

ĐỨC TIẾN