Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Thời gian qua, Báo Tây Ninh nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc ở huyện Gò Dầu hiện nay rất khan hiếm đất phún (sỏi đỏ) để phục vụ các công trình làm đường giao thông. Theo bạn đọc, sở dĩ có tình trạng trên là do trên địa bàn huyện chỉ có một doanh nghiệp khai thác mỏ đất phún, từ đó sinh ra tình trạng độc quyền, ghìm hàng để nâng giá bán đất, dẫn đến các công trình xây dựng ở huyện Gò Dầu bị chậm trễ tiến độ.

Một mỏ đất phún (sỏi đỏ) đang được khai thác (ảnh minh hoạ).
Mới đây, trong báo cáo về kết quả đầu tư kết cấu hạ tầng, công trình trọng điểm giai đoạn 2011 -2015 trên địa bàn, UBND huyện Gò Dầu cho rằng, do số lượng công trình giao thông chiếm tỷ lệ lớn trong xây dựng nông thôn mới, dẫn đến tình trạng khan hiếm sỏi đỏ phục vụ thi công; và tình trạng ghìm hàng tăng giá của doanh nghiệp kinh doanh sỏi đỏ cũng gây nhiều khó khăn trong thi công.
Để tìm hiểu vấn đề trên, chúng tôi gặp ông Mai Văn Phuộng– Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu. Ông Phuộng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện chỉ có duy nhất một mỏ đất phún sỏi đỏ được khai thác tại xã Phước Thạnh, nhưng hiện hết thời gian tận thu và đã đóng cửa mỏ. Hiện tại có thêm một doanh nghiệp được tỉnh cấp phép khai thác đất phún tại xã Phước Đông, với diện tích 1,26ha và 2 doanh nghiệp khác xin khai thác đã được tỉnh cấp phép thăm dò, đang xin thủ tục khai thác.
Thời gian qua, có ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng doanh nghiệp khai thác đất phún (sỏi đỏ) ghìm hàng, tăng giá bán đối với đất phún và UBND huyện đã trả lời vấn đề trên cho cử tri. Tuy nhiên, theo ông Phuộng, dù hằng tháng Sở Xây dựng và Sở Tài chính đều có công bố bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để các chủ đầu tư lập dự toán, nhưng không buộc các doanh nghiệp khai thác đất phún phải bán đúng giá công bố, nên không thể nói doanh nghiệp “ghìm hàng, ép giá” được...
Thực tế, toàn huyện có hàng trăm công trình cần sỏi phún, nhưng chỉ có một doanh nghiệp khai thác thì tình trạng khan hiếm đất phún là tất nhiên, do “cung không đủ cầu”. Thời gian tới, khi 3 địa điểm khai thác đất phún được cấp phép khai thác, tình trạng khan hiếm đất phún trên địa bàn huyện Gò Dầu sẽ không còn.
Ông Bùi Văn Tốp - Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Dầu cho biết, thời gian qua, do khan hiếm đất phún, nhiều nhà thầu phải tìm mua ở các huyện khác, thậm chí mua ngoài tỉnh đưa về để thi công kịp tiến độ. Ông Tốp cũng cho rằng, xảy ra tình trạng khan hiếm đất phún là do huyện có nhiều điểm quy hoạch khai thác đất phún, nhưng chỉ có một doanh nghiệp được cấp phép khai thác, nên sản lượng khai thác không đáp ứng đủ.
Nhiều người cho rằng, hiện nay việc kinh doanh phải theo cơ chế thị trường. Do đó, các nhà thầu thi công phải chủ động tìm nguồn vật liệu khi tham gia dự thầu, chứ không thể đổ lỗi cho việc khan hiếm, ghìm hàng, tăng giá... dẫn đến khó khăn trong thi công.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần quy hoạch khu vực khai thác đất phún, tăng cường cấp phép khai thác để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ các công trình- nhất là đường giao thông. Có như thế mới giải được bài toán “đất hiếm, giá cao” như người dân phản ánh trong thời gian qua.
THẾ NHÂN – THÁI HOÀ