BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh trong năm 2021 

Cập nhật ngày: 03/01/2022 - 07:24

BTN - Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid- 19, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, cử tri tỉnh nhà đều an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp lãnh đạo trong tỉnh.

Một góc thành phố Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Năm 2021, tỉnh đạt 11/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Kim ngạch xuất khẩu tăng 12,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển chiếm 36% GRDP; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức chung của cả nước.

Tây Ninh xếp thứ 2 về thu hút đầu tư nước ngoài trong cả nước. Trước tình hình dịch Covid- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khoẻ người dân, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Công tác tiêm chủng được đẩy nhanh để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 22.11, trong tỉnh, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 chiếm 95% dân số; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 đạt gần 81% dân số; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 100%. Những kết quả khả quan trong công tác tiêm chủng là yếu tố quan trọng để sản xuất kinh doanh được khôi phục sau đại dịch.

Việc giãn cách xã hội từ tháng 7 đến tháng 10.2021 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Cuối năm, có hai chỉ tiêu kinh tế gồm giá trị sản xuất thương mại dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng không đạt theo kế hoạch. Một số dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, tuy nhiên, Trảng Bàng vẫn có những bước phát triển đáng mừng.

Bà Lê Thị Hồng Thắm- Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng cho biết, trong năm qua, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của Trảng Bàng đạt 3.790 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 2,16% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 26.028 tỷ đồng, đạt 91,67% kế hoạch; tăng 0,89% so cùng kỳ.

Trong năm 2021, Thị xã tập trung đầu tư 2 xã Đôn Thuận, Phước Bình đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Hưng Thuận đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Tính đến nay, thị xã Trảng Bàng đã hỗ trợ 60 ngàn người gặp khó khăn bởi dịch Covid- 19 với kinh phí trên 102 tỷ đồng.

Trong năm 2021, huyện Gò Dầu gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid- 19. Song, chính quyền và nhân dân Gò Dầu đã đoàn kết vượt khó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả bền vững.

Bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cho hay, năm 2021, huyện vẫn bảo đảm chi cân đối ngân sách, hỗ trợ trên 38 ngàn người bị ảnh hưởng dịch Covid. Trong năm, Gò Dầu thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách mạnh mẽ.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng hơn 162,75 ha; có nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các công tác giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, người yếu thế đạt được nhiều kết quả. Mục tiêu năm 2022, huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Gò Dầu đạt đô thị loại 4.

Công nhân Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời lao động sản xuất trong tình hình dịch Covid- 19 còn phức tạp (ảnh chụp ngày 14.9.2021)

Cử tri tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Những nỗ lực của các cấp chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được các cử tri thị xã Trảng Bàng đánh giá cao. Cử tri Bùi Văn Hiệp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đôn Thuận nhớ lại thời điểm tỉnh thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid- 19, các dịch vụ cửa hàng ngưng hoạt động, cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cuộc sống của người dân thị xã Trảng Bàng đã ổn định. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Hoạt động xây dựng nông thôn mới hoàn thành đúng chỉ tiêu.

Công tác an sinh xã hội thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ khá tốt. “Giờ hoạt động kinh doanh sản xuất trở lại, tình hình phát triển của Trảng Bàng ổn định. Tôi rất tin tưởng về sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền”- ông Hiệp nói.

Cử tri Nguyễn Ninh Phước- Uỷ viên Ban Thường vụ Thị đoàn Trảng Bàng nhận thấy trong thời gian qua, năng lực lãnh đạo của Thị xã được khẳng định, nhờ vậy, kinh tế - xã hội thị xã Trảng Bàng phát triển nhanh và toàn diện. Trảng Bàng có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, lực lượng lao động tập trung đông. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm phòng, chống dịch Covid- 19 của cả hệ thống chính trị nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thị xã được kiểm soát.

Cử tri Phan Thị Anh Thư- Phó Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu cho biết, rất tự hào trước thành tựu của huyện nhà đạt được trong năm 2021; trong đó, đã xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Trước thềm năm mới 2022, nữ Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu chia sẻ: “Trong năm mới, Đoàn Thanh niên huyện sẽ tham gia cùng với chính quyền để thực hiện các dự án khởi nghiệp, bảo vệ môi trường…”.

Đội ngũ y, bác sĩ chuẩn bị ra quân tiêm ngừa Covid- 19 cho người dân phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng (ảnh chụp ngày 17.9.2021)

Cử tri Trần Thị Thanh Kiều- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu cho hay, công nhân ở các công ty, xí nghiệp đã trở lại làm việc và yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương về phòng, chống dịch Covid- 19.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Gò Dầu mong muốn, năm 2022, các thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động bị nhiễm Covid- 19 đơn giản hơn để công nhân dễ dàng tiếp cận. “Hiện nay, các thủ tục xác nhận bị nhiễm Covid- 19 tại địa phương còn vướng mắc, quy định chồng chéo, khiến công nhân bị F0 phải đi lại làm thủ tục nhiều lần, rất tốn thời gian, công sức”- chị Kiều cho biết.

Ngoài ra, một số cử tri quan tâm đến các chính sách hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ việc làm cho người lao động; cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hoàn thiện các quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn...

Liên quan đến những vấn đề nêu trên, phát biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: “Trong thời gian tới,

UBND tỉnh sẽ theo sát các diễn biến thị trường để có chỉ đạo kịp thời, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện chương trình phát triển đô thị và phát triển nhà ở. Phấn đấu đến năm 2022, Tây Ninh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng hoàn thành xây dựng huyện, thị nông thôn mới...”.

Như vậy, trong năm 2022, tỉnh Tây Ninh xác định sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đại Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong khẳng định: “Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ theo sát các diễn biến thị trường để có chỉ đạo kịp thời, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện chương trình phát triển đô thị và phát triển nhà ở. Phấn đấu đến năm 2022, Tây Ninh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng hoàn thành xây dựng huyện, thị nông thôn mới...”.