BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV:

Cử tri quan tâm vấn đề vaccine Covid-19 và học trực tuyến 

Cập nhật ngày: 09/10/2021 - 22:06

BTNO - Chiều 8.10, tại hội trường Sở GD&ĐT, các ĐBQH: Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hoàng Thị Thanh Thúy- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, luật sư Trần Hữu Hậu- Hội viên Hội Luật gia tỉnh tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ĐBQH tiếp thu các ý kiến cử tri.

Thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý cho biết kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20.10 đến 13.11. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 5 dự án Luật và thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri nêu về vấn đề tiêm vaccine phòng Covid-19, đề nghị sớm đưa vào sử dụng các loại vaccine được sản xuất tại Việt Nam, phản ánh về việc học trực tuyến bị ảnh hưởng, gián đoạn bởi các yếu tố mạng internet, điện, thiếu thiết bị học tập.

ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tới cử tri về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các nội dung liên quan đến vấn đề cấp điện và dạy học trực tuyến. Các ĐBQH trả lời vấn đề tiêm vaccine Covid-19 mà cử tri quan tâm. Tính đến nay, trên 48% dân số Tây Ninh được tiêm vaccine phòng Covid-19. Dự kiến từ tháng 10 đến cuối năm 2021, số lượng vaccine được phân bổ về tỉnh nhiều hơn, tỉnh đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin thêm tới cử tri về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam, dự báo tình hình kinh tế nước ta trong thời gian tới. Về vấn đề cấp phép khẩn cấp vaccine sản xuất tại Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ con người.

Cử tri phát biểu ý kiến về vấn đề tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đối với các kiến nghị của cử tri về vấn đề giáo dục, ĐBQH tiếp thu và sẽ tổng hợp kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều giải pháp chăm lo tốt việc học tập của học sinh trong tình hình dịch bệnh và sớm có vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Phương Thuý