Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cuba chỉ trích gay gắt quyết định của Washington đưa họ vào danh sách quốc gia “đỡ đầu” khủng bố và bắt công dân Cuba phải qua thêm một số cuộc kiểm tra an ninh riêng khi đến Mỹ.

Hãng tin Ria Novosti của Nga hôm 7.1 đưa tin, Cuba chỉ trích gay gắt quyết định của Washington đưa họ vào danh sách quốc gia “đỡ đầu” khủng bố và bắt công dân Cuba phải qua thêm một số cuộc kiểm tra an ninh riêng khi đến Mỹ.
Hôm 4.1, giới chức ngành vận tải Mỹ đã ra lệnh tăng thêm các thủ tục kiểm tra đối với những hành khách hàng không từ Mỹ qua những “quốc gia bảo trợ khủng bố hoặc những nước đáng lưu ý khác”.
Alberto Gonzalez, người phát ngôn tại Văn phòng Quyền lợi người Cuba tại Washington phát biểu trong một thông báo của cơ quan này rằng, người dân Cuba không công nhận quyền “răn dạy” của chính phủ Mỹ về Cuba và người Cuba. Ông Alberto Gonzalez nhấn mạnh, Havana đang hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. “Lãnh thổ Cuba chưa bao giờ bị sử dụng cho việc tổ chức, tài trợ và tiến hành những cuộc tấn công khủng bố chống lại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác” - ông Alberto Gonzalez nói thêm.
![]() |
Nhân viên Cơ quan an ninh vận tải Mỹ kiểm tra một hành khách qua hệ thống giám sát tại Washington - Ảnh: Reuters. |
Tổng cộng có 14 quốc gia bị liệt vào danh sách “những quốc gia cần quan tâm” của Cơ quan An ninh Vận tải của Mỹ, trong đó, các nước Cuba, Sudan, Syria và Iran được coi là những nước đỡ đầu cho chủ nghĩa khủng bố. 10 quốc gia còn lại là Afghanistan, Algeria, Iraq, Lebanon, Libya, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Somalia và Yemen.
TÙNG LÂM
(Theo RIA Novosti)