Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 56 ca tử vong vì H1N1 tại 24 tỉnh, thành trên cả nước.

![]() |
|
Điều trị cho bệnh nhân mắc cúm A/H1N1. |
Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), trong vòng 20 ngày đầu năm 2010, cả nước đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1.
Trong đó có một thanh niên, 39 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, có tiền sử bệnh về máu, sau 10 ngày điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương không đỡ, được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, sau 2 ngày thì tử vong. Hai ca tử vong còn lại là một bé gái 2 tuổi ở Thái Bình và bé gái 8 tuổi ở Lạng Sơn.
Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 56 ca tử vong vì H1N1 tại 24 tỉnh, thành trên cả nước.
Số liệu giám sát cúm tại 15 điểm trên toàn quốc (từ ngày 4 đến ngày 10.1) cũng cho thấy cúm H1N1 vẫn lưu hành trong cộng đồng nhưng ít hơn so với những tuần cao điểm trước đó. Cứ 100 người đến xét nghiệm, sàng lọc cúm thì chỉ có 5 người dương tính với cúm H1N1.
Từ ngày 12.1 đến 20.1, tại Trường tiểu học Phả Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đã có 72 học sinh có hội chứng cúm. Trong 16 mẫu xét nghiệm thì có 10 ca dương tính H1N1.
Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) cho biết, 72 học sinh này rải rác ở 10 trong tổng số 13 lớp của trường. Gần đây, số em có biểu hiện cúm đã giảm và đa phần đều là ca nhẹ.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga khẳng định cúm A/H1N1 hiện nay diễn biến rất khó lường, khó dự đoán tình hình dịch thời gian tới sẽ tăng hay giảm. Biện pháp tốt nhất hiện nay là tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, giảm thiểu thấp nhất tử vong và hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng thành ổ dịch. Bên cạnh đó, người dân không nên chủ quan, lơ là công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
Trước đó, hôm 12.1, ông Nga các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 được triển khai theo từng giai đoạn dịch cúm A/H1N1 tác động tới Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.
Đó là biện pháp ngăn chặn dịch từ xa (giai đoạn đầu ngăn chặn không cho dịch xâm nhập vào Việt Nam); kiểm soát dịch; ngăn chặn và khoanh vùng dịch tại cộng đồng; giám sát, cách ly bệnh nhân cúm tại chỗ; trong đó giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, chủ động phòng chống dịch được coi là biện pháp chủ đạo.
Các biện pháp trên giúp người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan mà cả cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn dịch, không để lây lan, bùng phát rộng.
Cũng nhờ đánh giá được mức độ của đại dịch cúm A/H1N1 qua từng giai đoạn thích hợp, Bộ Y tế đã xây dựng và điều chỉnh phác đồ điều trị cúm A/H1N1 phù hợp. Trong đó, Tamiflu là thuốc điều trị thích ứng nhất cho bệnh nhân cúm A/H1N1.
Từ chỗ thực hiện xét nghiệm đại trà những người nghi ngờ đến từ các vùng dịch cúm A/H1N1 và đối tượng tiếp xúc với người mắc cúm, Việt Nam đã giảm mức độ, chỉ xét nghiệm người có dấu hiệu lâm sàng điển hình cúm A/H1N1, sau đó mới tiến hành điều trị.
Đến giai đoạn dịch lây lan ra cộng đồng, theo khuyến cáo của WHO và các quốc gia, Việt Nam đã ngừng xét nghiệm đại trà và tiến hành điều trị kịp thời cho bệnh nhân có dấu hiệu điển hình theo phác đồ mới.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng cho biết kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Việt Nam khá sát so với diễn biến dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam đến thời điểm này.
Việt Nam đã sử dụng và đáp ứng tốt thuốc Tamiflu phục vụ điều trị bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 trên cả nước.
Theo Cục Quản lý Dược Việt Nam, số lượng thuốc Tamiflu của Việt Nam đang sử dụng là nguồn dự trữ sẵn, đến nay Việt Nam chưa phải nhập lượng thuốc mới, trừ Tamiflu loại dành điều trị cho trẻ em và một số cơ số thuốc dành cho bệnh nhân có hiện tượng kháng Tamiflu.
K.D (tổng hợp)
