Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố: Ký kết giao ước thi đua năm 2023 

Cập nhật ngày: 23/02/2023 - 21:46

BTNO - Sáng 23.2, tại Ban CHQS thành phố Tây Ninh- đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua LLVT huyện, thị xã, thành phố nội địa gồm Ban CHQS huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh tổ chức ký kết giao ước thi đua quyết thắng năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chào mừng.

Đến dự có thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các địa phương và chỉ huy các đơn vị trong cụm.

Phát biểu chào mừng hội nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và LLVT thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cảm ơn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm theo dõi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các đơn vị thành viên trong cụm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; mong muốn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, đẩy mạnh hoạt động thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Năm 2022, cụm thi đua các đơn vị nội địa thực hiện hoàn thành tốt phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích. Các thành viên trong cụm kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phấn đấu hoàn thành toàn diện, có chất lượng mọi nhiệm vụ được giao, giành nhiều thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng huyện, thị xã, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng kiến, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện phục vụ thiết thực cho công tác huấn luyện.

Tại hội nghị, Cụm trưởng thi đua phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Theo đó, tư tưởng chỉ đạo là giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nội dung thi đua tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thi đua làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời phối hợp với các lực lượng xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 3 khâu đột phá; nâng cao chất lượng công tác quân sự, giáo dục quốc phòng; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh từ cơ sở, xây dựng Ban CHQS cấp xã chính quy, mẫu mực, đột phá siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phấn đấu 95% cơ quan, đơn vị trở lên vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt “đơn vị 3 nhất”, đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình từng mặt.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Các đơn vị thành viên trong cụm đăng ký mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023.

Quang Huy