Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công an Thị xã cung cấp số điện thoại 066.3822105 hoặc 066.3810650 để tiếp nhận thông tin về các vụ trộm và những đối tượng nghi vấn để kịp thời điều tra, xử lý.

(BTNO)- Vào những tháng cuối năm 2010, tội phạm trộm cắp tài sản ở thị xã Tây Ninh gia tăng, trong đó nổi lên tình hình trộm xe gắn máy và đột nhập vào nhà dân với phương thức, thủ đoạn rất táo bạo, có vụ xảy ra cả vào ban ngày.
Khoảng 18 giờ ngày 8.11, tại tiệm uốn tóc Phượng trên đường CMT8 thuộc khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã, chị Trần Thị Bích Phượng (ngụ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân) dựng chiếc xe gắn máy hiệu Airblade biển số 70L6 - 0099 trước cửa tiệm; do không người trông coi, kẻ gian đã mở khoá lấy xe.
![]() |
Hai đối tượng trộm cắp được đưa ra xét xử tại TAND Thị xã |
Chiều 17.11, lợi dụng bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1959, (ngụ ở số 140, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1) dựng chiếc xe gắn máy Jupiter biển số 70L5 - 7489 trước cửa nhà, chìa khoá vẫn cắm trên xe nhưng lại không có người trông coi, kẻ gian đã dễ dàng lấy xe rồi tẩu thoát. Tương tự, vào khoảng 17 giờ ngày 23.11, tại quán cà phê Huyền Diệu ở khu phố 2, phường 3, chị Đặng Thị Huyền Diệu dựng chiếc xe gắn máy hiệu Airblade biển số 70L7 - 6230 trước quán cà phê, bất cẩn để chìa khoá trên xe nên kẻ gian cũng lợi dụng lấy mất xe.
Cũng trong thời điểm hiện nay, nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà ăn trộm tài sản xảy ra liên tục, bất kể vào ban ngày, chỉ cần chủ nhà sơ hở là bọn trộm cắp lập tức ra tay. Ngày 27.11, lợi dụng gia đình ông Lê Văn Na ở ấp Bình Trung, xã Bình Minh đi làm vắng, kẻ gian đã cạy phá cửa sổ, đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, vàng với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Vào đêm 29 rạng sáng 30.11, nhân lúc người dân ngủ say bọn trộm đã dùng kéo cắt lưới hàng rào B40 vào trong nhà anh Đào Văn Nhẫn ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, mở tủ đựng tài sản đặt gần giường ngủ của gia đình, lấy trộm số tiền khoảng 30 triệu đồng và 2 điện thoại di động…
Theo cơ quan công an, từ nay đến Tết nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có thể diễn biến phức tạp hơn. Do đó, nhân dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Đối với những hộ có tài sản lớn có giá trị như tiền, vàng, đôla,… người dân nên gửi vào ngân hàng hoặc nhờ người thân trông nhà khi đi vắng; kiểm tra và khoá cửa cẩn thận vào ban đêm trước khi đi ngủ. Khi đi mua sắm ở chợ, các cửa hàng,… nên gửi xe gắn máy vào bãi giữ xe hoặc phải có người trông coi. Đối với các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học phải có người bảo vệ hoặc phân công người trông giữ xe của khách hàng, khách đến liên hệ công tác; nên phân công người trực, bảo vệ tài sản vào ban đêm.
Công an Thị xã đã thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản đến các ấp, khu phố và các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thị xã. Đồng thời cung cấp số điện thoại 066.3822105 hoặc 066.3810650 để tiếp nhận thông tin về các vụ trộm và những đối tượng nghi vấn để kịp thời điều tra, xử lý.
QUẾ HƯƠNG