Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tự sát
Thứ ba: 10:08 ngày 08/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tướng Angelo Reyes, 65 tuổi, vừa tự sát ngay trước phần mộ của mẹ ông tại một nghĩa trang ở thủ đô Manila.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tướng Angelo Reyes, 65 tuổi, vừa tự sát ngay trước phần mộ của mẹ ông tại một nghĩa trang ở thủ đô Manila.

Trong cuộc họp báo sáng 8.2, Bộ trưởng Y tế Enrique Ona cho biết, tướng Angelo Reyes đã chết trên đường đến bệnh viện vì vết thương ở ngực do đạn súng ngắn quá nặng. Tuy nhiên, ông Enrique Ona từ chối xác nhận tướng Reyes tự sát và cho biết, chính phủ vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Theo lời các nhân chứng có mặt tại nghĩa trang, tướng Reyes cùng các con đến thăm mộ của mẹ ông. Ngay sau khi các con của tướng Reyes ra xe, họ nghe tiếng súng vang lên.

Cảnh sát Philippines khám nghiệm hiện trường nơi tướng Angelo Reyes tự sát. Ảnh: AP

Dư luận Philippines cho rằng, việc tướng Angelo Reyes tự sát, ít nhiều có dính líu đến scandal tham nhũng trong quân đội. Trong vòng một tuần lễ trở lại đây, Uỷ ban điều tra quốc hội đã tiến hành xem xét việc ông Reyes bị cáo buộc biển thủ hơn 1 triệu USD.        

Các tướng lĩnh quân đội Philippines sốc nặng trước cái chết của cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Tất cả các căn cứ, doanh trại nhận được lệnh treo cờ rũ. Tổng thống Benigno Aquino III đã gởi điện chia buồn và bày tỏ lời khen ngợi tướng Angelo Reyes là một quân nhân mẫu mực.

Tình trạng tham nhũng trong quân đội Philippines luôn là vấn đề nhức nhối kéo dài suốt hai thập kỷ qua, và cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ nổi loạn của binh sĩ vì được trả lương thấp, trang bị lạc hậu.

Hồi tháng rồi, thiếu tướng George Rabusa, cựu quan chức phụ trách tài chính của quân đội khai với Uỷ ban điều tra của quốc hội rằng, một số tướng lĩnh, trong đó có ông Reyes, đã biển thủ một số tiền lớn trong ngân sách quốc gia để tư lợi cá nhân.

HY UYÊN

(Theo Reuters)

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục