BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đặc công Hải quân nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong sập cầu Phong Châu 

Cập nhật ngày: 03/10/2024 - 07:21

BTNO - Ngày 1.10, 30 thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các lực lượng của tỉnh Phú Thọ triển khai lặn tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.

Quán triệt giao nhiệm vụ cho thợ lặn và bộ phận bảo đảm.

Ngay trong buổi sáng, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh- Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 kiểm tra, nắm tình hình và động viên bộ đội nỗ lực, quyết tâm cao trong tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm công tác an toàn về mọi mặt.

Các thợ lặn được trang bị khí tài chuyên dụng, di chuyển trên xuồng cứu nạn xuất phát từ vị trí cầu phao mới lặn tìm đến khu vực cầu sập. Trong quá trình tìm kiếm, thợ lặn của Hải quân luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có mặt tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Đình Cương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, địa bàn khu vực cầu Phong Châu rất phức tạp, dòng chảy xiết, độ sâu lớn, vượt quá điều kiện của tỉnh nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ về lực lượng, phương tiện, trước mắt là sử dụng người nhái, lực lượng tinh nhuệ của quân đội triển khai tìm kiếm từ ngày 30.9 và đang tiếp tục rà tìm toàn bộ khu vực dưới lòng sông, hai bên bờ từ mố cầu Phong Châu bị sập đến cầu phao. Hy vọng với lực lượng tinh nhuệ của quân đội phối hợp với các lực lượng của địa phương sẽ nhanh chóng tìm kiếm người mất tích với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Kiểm tra các khí tài lặn trước khi sử dụng.

Lữ đoàn Đặc công 126 đã lựa chọn những thợ lặn có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong tham gia tìm kiếm cứu nạn ở môi trường sông, biển để tham gia lần này. Trước khi lặn, quân y đơn vị khám huyết áp, tim mạch và trạng thái tinh thần đủ điều kiện mới thực hiện nhiệm vụ.

Các thợ lặn thả phao tiêu, đánh dấu vị trí lặn theo hình thức lưới ô vuông. Các điểm đánh dấu cách nhau khoảng 100m để tránh sót mục tiêu. Công tác an toàn cho thợ lặn luôn được chú trọng. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt từ chỉ huy trên bờ, với chỉ huy dưới xuồng và thợ lặn dưới nước.

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh- Phó Lữ đoàn trưởng chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm toàn bộ khu vực từ chân cầu Phong Châu về hạ lưu cầu đến khu vực cầu phao mới của Bộ Tư lệnh Công binh vừa triển khai. Chúng tôi sẽ tổ chức tìm kiếm kỹ từng khu vực, khoảng cách tìm kiếm ở các vị trí dưới nước sẽ được đánh dấu phao như phương pháp rà phá bom mìn ở trên cạn. Sau khi kết thúc các vị trí tìm kiếm, chúng tôi sẽ báo kết quả hằng ngày và có tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ về các biện pháp tìm kiếm tiếp theo".

Thợ lặn rời xuồng xuống nước.

Do dòng nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước hạn chế, phù sa lớn nên thợ lặn phải vận dụng tổng hợp các kỹ thuật chuyên môn và kết hợp với kỹ thuật bằng tay để tìm kiếm nạn nhân. Chỉ huy Lữ đoàn 126 chỉ huy thợ lặn luân phiên nhau duy trì liên tục dưới nước. 

Theo Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp Phạm Duy Viên- giáo viên lặn Lữ đoàn 126, việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu là công việc hết sức phức tạp, do đó lực lượng thợ lặn Hải quân phải hết sức khẩn trương, thận trọng, với quyết tâm cao nhất.

Vũ Nguyệt