BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri huyện Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 06/06/2017 - 09:05

BTNO - Ngày 5.6, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc cử tri địa phương nhằm thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Gò Dầu tiếp xúc cử tri xã Phước Trạch.

* Tại xã Phước Trạch, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và bà Lê Thị Cẩm Nhung- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri trên địa bàn xã.

Trong buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Trạch đã có một số ý kiến: giá lúa không ổn định gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nông dân; người dân kiến nghị  làm mương thoát nước đoạn quốc lộ 22B tiếp giáp với cầu Chót Tranh; tăng cường biện pháp chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng; giải quyết việc karaoke di động làm ảnh hưởng đời sống người dân; có biện pháp quản lý các tiệm internet trên địa bàn một cách chặt chẽ hơn; cần hướng dẫn cụ thể việc làm hồ sơ hưởng chế độ của cán bộ tiền khởi nghĩa và dân công hỏa tuyến (nếu có).

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Dương Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Huỳnh Thị Thu Hà- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri ở xã Phước Đông.

Cử tri xã Phước Đông phát biểu ý kiến.

Nhiều vấn đề liên quan đời sống đã được cử tri xã Phước Đông quan tâm kiến nghị, như: phải có giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn một cách đồng bộ, có hệ thống thoát nước; đoạn đường đi qua Nhà văn hóa ấp Cây Trắc chưa có hệ thống thoát nước, người dân xả nước thải sinh hoạt ra đường gây ô nhiễm môi trường; đường số 23 ở ấp Suối Cao A bị ngập khi có mưa to, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; xe chở đất không che chắn khi lưu thông qua hương lộ 1 trên địa bàn xã ảnh hưởng đến các hộ làm nghề bánh tráng ở 2 bên đường…

Tại các nơi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương, đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã trả lời một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri; đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trọng Cầu