BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Long Chữ-Long Thuận 

Cập nhật ngày: 09/01/2020 - 17:49

BTNO - Sáng ngày 9.1.2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cư-Phó bí thư Thường trực huyện ủy Bến Cầu-Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu cùng các đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc trên 60 cử tri là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã Long Chữ.

Cử tri Long Thuận phát biểu ý kiến đề đạt đến đại biểu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo kết quả của kỳ họp vừa qua, đồng thời nghe các đại biểu HĐND thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cũng có ý kiến kiến nghị đề đạt đến đại biểu như: nhà nước cần sớm có chính sách cho người tham gia Bảo hiểm y tế được khám bệnh, cấp thuốc thêm 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, khi đi khám bệnh thì cấp không đủ thuốc cho người bệnh; thực hiện mô hình phân loại rác thác đầu nguồn, quản lý chặt chẽ rác thải ra ngoài cộng đồng; quy hoạch vùng cây trồng phù hợp với tình hình thực tế địa phương; thủ tục tách thửa, thừa kế tặng cho đất đai còn quá rườm rà; hệ thống thoát nước trên tuyến đường tỉnh lộ 786 thuộc xã Long Chữ chưa đảm bảo…

Cử tri Long Chữ phát biểu ý kiến.

Trước đó, chiều ngày 02.01.2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cư-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Cầu-Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu; ông Trần Hải Sơn-Phó trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh; cùng các vị đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc trên 70 cử tri là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã Long Thuận.

Tại đây, các cử tri cũng có ý kiến kiến nghị đề đạt đến đại biểu như: Trạm cấp nước sạch Long Hòa đã khởi công xây dựng từ năm 2016 đến nay người dân chưa có nước sạch để sử dụng; Cầu trạm bơm Long Thuận theo dự kiến 10/12/2019 sẽ hoàn thành, nhưng đến nay vẫn chưa sử dụng, gây đi lại khó khăn cho người dân; Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần được nhà nước quan tâm hơn nữa, có biện pháp chế tài việc sản xuất Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; Nhà văn hóa các ấp trên địa bàn xã Long Thuận cần được nâng cấp xây rào, che mái đảm bảo hoạt động; đường hẻm cặp Trường Tiểu học Long Thuận A cần được nâng cấp, đặt cống thoát nước….

Tại các buổi tiếp xúc, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, lãnh đạo xã đã giải trình ngay tại chổ một số ý kiến của cử tri và ghi nhận một ý kiến của cử tri.

Nguyễn Thiện