BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Thạnh Đức, Bàu Đồn và Phước Đông 

Cập nhật ngày: 06/01/2022 - 11:17

BTNO - Ngày 5.1, tổ đại biểu HĐND tỉnh có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Nga- Phó trưởng Ban Đại diện Đặc trách Nữ phái, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh; ông Dương Nguyễn Phúc- Viên chức, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Thạnh Đức.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Đức. Ảnh Trọng Cầu

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Đức kiến nghị: quản lý chặt việc khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông; thực hiện bờ bao tiểu vùng dọc sông Vàm Cỏ Đông để người dân thuận tiện trong sản xuất; xử lý nghiêm việc đánh bắt cá bằng xung điện; xử lý việc lấn chiếm đất công; bản đồ đất cần được chỉnh sửa kịp thời theo hiện trạng đất đã được phê duyệt; các tệ nạn xã hội diễn ra ngày càng phức tạp, cần có giải pháp để triệt xóa mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Võ Văn Dũng- Bí thư Thị ủy Trảng Bàng, Lê Thị Cẩm Nhung- Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phước, Trần Thị Thanh Nhã- Giáo viên trường Trần Hưng Đạo cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc cử tri xã Bàu Đồn và Phước Đông.

Cử tri xã Bàu Đồn kiến nghị các vấn đề như: đường giáp ranh giữa xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng) và xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) người dân xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; trên địa bàn ấp 5, 6 dây điện chằn chịt rất nguy hiểm cho người đi đường; xe tải né trạm cân ấp 6 đi đường Bàu Đồn – Phước Thạnh làm hư hỏng đường.

Cử tri xã Phước Đông kiến nghị quan tâm tiêm vaccine cho học sinh tiểu học để các em học trực tiếp.

Trọng Cầu- Hữu Bảo