BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 08/06/2018 - 13:42

BTNO - Ngày 7.6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Trần Anh Minh- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bình Minh, Thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trả lời ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Minh phản án đến đại biểu những vấn đề bức xúc ở địa phương: sau khi rong nhánh cây, nhân viên Điện lực không dọn dẹp sạch sẽ mà còn để nhánh cây trên đường dây điện, gây nguy hiểm cho người đi đường; các điểm thu tiền điện không theo đúng địa điểm thông báo, gây phiền hà cho người dân; đề nghị hỗ trợ thêm trụ điện ở hẻm 82 đường 785 Giồng Cà vì khu vực này không có bóng đèn chiếu sáng; tuyến đường Trần Văn Trà có nhiều xe lớn trong khi đường hẹp, xuống cấp, dẫn đến hư đường và không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị nâng cấp mở rộng đường; doanh nghiệp Nguyên Sương thường xuyên đậu xe chở hàng lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông; khi nào thi công giai đoạn 3 đường 785- Giồng Cà; sớm giải quyết chế độ đối với người tham gia dân công hỏa tuyến…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị lãnh đạo xã Bình Minh đánh giá lại kết quả xây dựng xã nông thôn mới, những vấn đề còn tồn tại thì cần đề ra giải pháp để đưa xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống cho người dân; nghiên cứu thông đường 785- Giồng Cà  đi huyện Tân Biên để phát triển kinh tế tốt hơn; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao đời sống người dân; đề nghị các cơ quan chức năng sớm thực hiện chế độ dân công hỏa tuyến; tìm giải pháp khắc phục ngay việc thu tiền điện, không gây phiền hà cho bà con; về đường Trần Văn Trà, theo định hướng của tỉnh đến năm 2020 mới nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ.

* Các đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL và đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc CATN cùng các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri phường 3, phường 4.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Nam tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri phường 4.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri phường 3 có một số ý kiến về vấn đề quy hoạch ở địa phương đã lâu chưa thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đề nghị khi triển khai Dự án xây dựng bệnh viện ở khu vực Làng Hòa Bình phải ctrừ đường để đi cho người dân; một đoạn của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thi công xong và đưa vào sử dụng, nhưng đến nay chưa có hệ thống cấp nước cho nhân dân sinh hoạt; tình trạng các nhóm cho vay nặng lãi lộng hành, gây mất an ninh trật tự địa phương, đề nghị lực lượng công an có giải pháp lập lại trật tự; có thực hiện bán hóa giá nhà ở khu tập thể ngân hàng đầu tư hay không; chất lượng một số tuyến đường mới thi công chưa đảm bảo, đặt ống cống cao hơn mặt đường, dẫn đến ngập úng, trong quá trình thi công Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và người dân không được tham gia giám sát; cần xử lý vấn đề rác thải; xem xét hỗ trợ chế độ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường...

Cử tri phường 4 nêu nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp: cử tri khu phố 3 kiến nghị lắp hệ thống chiếu sáng ở các hẻm 25, 29 đường Lạc Long Quân; có biện pháp giải quyết tình trạng ngập nước khi trời mưa trong hẻm 25; cần mở rộng hẻm số 9 đường Lạc Long Quân vì hiện hẻm chỉ rộng 2 mét, không đảm bảo công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy; đầu hẻm 90 đường Cách Mạng Tháng Tám có cống thoát nước, còn đoạn trong chưa được lắp nên đường thường xuyên ngập nước; việc thí điểm không thu tiền điện tại nhà chưa tạo được sự đồng tình trong nhân dân, người dân cảm thấy phiền hà; đường Võ Thị Sáu đoạn trước hẻm số 6, số 7 được vẽ vạch phân cách mềm liền, không có ngắt khúc để cho phép chuyển hướng, cử tri cho là không hợp lý, do đoạn này có nhiều cơ quan mà người dân có nhu cầu liên hệ công việc, đề nghị cơ quan chức năng xem xét...

Quế Hương-Xuân Vũ

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Hùng- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Đỗ Thị Thanh Loan- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, bà Phạm Thị Thanh Vân- Chủ tịch Hội Luật gia huyện cùng tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đã có các buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Truông Mít, Cầu Khởi.

Cử tri xã Truông Mít trình bày ý kiến.

Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở các khu dân cư; tình hình tệ nạn xã hội, việc sử dụng trái phép chất ma túy, vấn nạn trộm cắp ở địa phương ngày càng gia tăng; đường 784 đoạn qua chợ chiều xã Truông Mít thường xuyên bị ngập nước, đường 213 ấp Thuận Tân đã xuống cấp đề nghị Nhà nước sớm khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; đề nghị tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý việc hát nhạc sống, karaoke loa kéo với âm lượng lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân; hạn chế cấp phép cho các cơ sở kinh doanh máy bắn cá, không để xảy ra loại cờ bạc trá hình này...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cũng đã giải trình và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri để chuyển các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết.

HT

* Tại Bến Cầu, các đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Cư- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu; Trần Hải Sơn- Phó trưởng Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh; Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng các đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với trên 300 cử tri là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân 3 xã Long Khánh, Lợi Thuận, Tiên Thuận và thị trấn Bến Cầu.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tiên Thuận.

Cử tri các địa phương kiến nghị: nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Long Khánh đã xuống cấp, hư hỏng, cần sớm khắc phục; thời gian làm việc hành chính của cán bộ công chức chưa được đảm bảo; có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông khu vực ngã tư cửa khẩu Mộc Bài; đoạn đường từ ngã tư cửa khẩu Mộc Bài về hướng 3 xã cánh tây huyện Trảng Bàng thường xuyên ngập vào mùa mưa; tỉnh lộ 786 hư hỏng, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; người dân trong khu quy hoạch dự án tái định cư Đìa Xù đã tình nguyện di dời đầu tiên, nhà nước cần có chính sách quan tâm hỗ trợ; tuyến đường từ UBND xã Lợi Thuận đến cầu Phao đã xuống cấp, nhà nước cần sớm sửa chữa nâng cấp; tinh thần, thái độ, trách nhiệm khám chữa bệnh cho người dân của cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế Bến Cầu chưa cao, thuốc điều trị bệnh chưa đảm bảo nhu cầu…

Nguyễn Thiện

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm các ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT, Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Trí Bình và thị trấn Châu Thành.

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri Châu Thành.

Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện những vấn đề sau: tuyến đường Bùi Xuân Quyên (xã Trí Bình) và tuyến đường Lê Thị Mới (thị trấn Châu Thành) đã được nhà nước đầu tư nâng cấp nhưng không có cống thoát nước, gây ngập mỗi khi trời mưa; khi nào Châu Thành có chợ huyện; đường dây điện thoại, dây cáp chằng chịt, lòng thòng, gây mất mỹ quan đô thị, đề nghị có hướng giải quyết.

Cử tri xã Trí Bình kiến nghị tỉnh, huyện nên có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm khu vực Cống Kiểu; tuyến kênh T17- 16A hư hỏng, đã được đồng ý bỏ tuyến kênh đề nghị chuyển sang làm đường giao thông để phục vụ cho việc vận chuyển của bà con…

Duy Thức