BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 03/08/2019 - 09:23

BTNO - Trong 2 ngày 1-2.8, các đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, bà Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn cùng tổ đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc hơn 250 cử tri là lãnh đạo và nhân dân 5 xã Long Chữ, Long Giang, Long Phước, Long Thuận, Long Khánh.

Cử tri đã nghe đại biểu báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bến Cầu khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri ấp Long Hòa, xã Long Thuận phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Chữ thắc mắc, vì sao tuyến đường ở ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ (xóm Cây Liễu) đã được ngành Điện cắm trụ điện từ lâu nhưng đến nay người dẫn chưa có điện để sử dụng.

Cử tri Long Phước lo lắng, hiện nay đã bước vào mùa mưa gió, cây dầu lớn trong sân Trường Mầm non Long Phước đã bị cắt các rễ lớn từ rất lâu nhưng vẫn chưa di dời cây đi nơi khác; tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn 2 xã Long Giang, Long Phước diễn biến rất phức tạp, đặc biệt các đối tượng sử dụng ma túy, cờ bạc tập trung hoạt động hằng ngày tại đây, đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý.

Cử tri Long Thuận phản ánh tình trạng còn tiểu thương bán ngoài nhà lồng chợ, không đảm bảo mỹ quan; nhiều tiểu thương thắp hương trong nhà lồng chợ không đảm bảo phòng cháy chữa cháy; hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến tỉnh lộ 786 thường bị tắt; nhà văn hóa ấp còn lầy lội vào mùa mưa; hiện xã không có trưởng công an xã, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội chưa được tốt.

Cử tri Long Khánh đề nghị sửa chữa tuyến đường ở ấp Long Cường đã bị hư hỏng nặng; nhà nước cần kiểm duyệt các phim, ảnh đăng tải trên mạng xã hội…

Đại biểu HĐND các cấp đã giải trình ngay tại chỗ một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận ý kiến khác chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

Nguyễn Thiện