BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri địa phương 

Cập nhật ngày: 11/06/2017 - 20:44

BTNO - Trước Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương, nhằm thông báo tới cử tri những nội dung sẽ được đưa ra thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp; kết quả trả lời những kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Với tinh thần thẳng thắn tiếp thu các ý kiến của cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đơn vị chức năng đã trực tiếp giải trình một số vấn đề, đồng thời cho biết sẽ chuyển đầy đủ những ý kiến còn lại đến các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

* Tại xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tiếp xúc với cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Phước- Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, bà Lê Minh Trúc- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy cùng tổ đại biểu HĐND huyện Hoà Thành.

Cử tri huyện Hoà Thành phát biểu ý kiến trong buổi gặp gỡ các đại biểu HĐND hai cấp.

Cử tri xã Long Thành Nam kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp về các vấn đề như nhựa hóa tuyến đường giao thông đoạn từ Trường dạy trẻ Khuyết tật đến Xí nghiệp gạch ngói Tỉnh đội; đề xuất mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, điều chỉnh quy chế về đối tượng chôn cất tại nghĩa trang.

K.K

* Tại xã Trường Đông, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, bà Nguyễn Đài Thy- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành, ông Ngô Trần Ngọc Quốc- Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, ông Lý Bá Thuận- Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc và tổ đại biểu HĐND huyện Hoà Thành tiếp xúc với cử tri địa phương.

Trong lần tiếp xúc này, cử tri xã Trường Đông có các kiến nghị: Cần sắp xếp lại việc buôn bán của các gian hàng trong khu vực chợ Trường Lưu; xử lý tình trạng gây ô nhiễm của các lò mì; bố trí thêm một số thùng rác tại các khu dân cư; giải quyết hỗ trợ kinh phí cho hộ dân bị thiệt hại mưa lũ trong năm 2016; có biện pháp xử lý tình trạng lục bình phủ kín mặt sông Vàm Cỏ Đông...

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các ông Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Trung Hiếu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị trấn Tân Biên.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện Tân Biên trong buổi tiếp xúc cử tri thi trấn Tân Biên.

Người dân thị trấn Tân Biên kiến nghị các cấp, các ngành cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công làm đường giao thông, tránh tình trạng đường làm xong không lâu lại bị hư hỏng phải tu sửa, nâng cấp; cần có hệ thống mương thoát nước cho quốc lộ 22B (khu vực trước bến xe khách Tân Biên) để tránh tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa; sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn An Ninh và đường Trần Đại Nghĩa (thị trấn Tân Biên) để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại…

* Cũng trên địa bàn huyện Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên tiếp xúc với hơn 80 cử tri đại diện cho người dân xã Thạnh Tây.

Cử tri xã Thạnh Tây có ý kiến, kiến nghị các cấp, các ngành cần định hướng cho bà con nông dân sản xuất các loại cây trồng để tránh tình trạng bị thua lỗ như giá cả thu mua củ mì hiện nay; hệ thống kênh thủy lợi Phước Hòa chưa phát huy tác dụng cho sản xuất nông nghiệp; chợ ở khu vực Tua Hai và Cầy Xiêng lấn chiếm lòng, lề đường gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại; đường giao thông từ tỉnh lộ 795 đi cầu Suối Ky và đường từ ấp Thạnh Tây đi xã Hòa Hiệp bị hư hỏng nặng; đề nghị xây dựng hệ thống nước sạch cho nhân dân ấp Thạnh Tây...

Đức Thịnh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh gồm: ông Mai Văn Hải- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bà Trương Thị Phương Thảo- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Hiếu- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với trên 120 cử tri hai xã Tân Hội và Tân Hiệp.

Đại biểu 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp.

Cử tri xã Tân Hội đề nghị ngành Nông nghiệp Tây Ninh giám sát và có phương án hỗ trợ nông dân phòng trị bệnh thối củ trên cây mì; đường 785, đoạn từ ngã ba Nông trường Nước Trong đến xã Tân Đông hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, cơ quan chức năng sớm sửa chữa kịp thời; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu xem xét việc thi hành các bản án đã có hiệu lực, tránh để quá lâu; cần chấn chỉnh thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức, viên chức tại Phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh Tân Châu; về diện tích đất của Công ty Mía đường Nước Trong giao lại cho xã quản lý, đề nghị chính quyền sớm có phương án cấp giấy CNQSDĐ theo Luật cho người dân…        

Tại xã Tân Hiệp, cử tri kiến nghị lắp cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân Hiệp, hạn chế tai nạn đáng tiếc thường xuyên xảy ra tại đây; đề nghị địa phương xem xét đào kênh, làm cống cho bà con ấp Tân Trường nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ; hiện nay đã vào mùa mưa, các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã xuống cấp nghiêm trọng, ngành chức năng quan tâm sửa chữa đường cho người dân đi lại…

Thuỵ Thảo

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Đặng Minh Lũy- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Trần Văn Khải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng cùng tổ đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri các xã An Hòa và Phước Chỉ.

Trong buổi tiếp xúc lần này, cử tri An Hòa tiếp tục kiến nghị về việc cần đặt cống trên tuyến đê bao tiểu vùng ấp An Thới, đoạn từ Cầu Mương đến Rạch Môn; một số đường điện tại các ngõ, xóm trong ấp An Phú đã xuống cấp, cần được thay thế để đảm bảo an toàn cho người dân; địa phương cần quan tâm giải quyết một số trường hợp người dân lấn chiếm đất công tại các nghĩa địa…

Cử tri xã Phước Chỉ có ý kiến đề nghị ngành chức năng xem xét sửa chữa lại cống thoát nước thuộc đê bao tiểu vùng Tổ 8 ấp Phước Đông; có giải pháp giải quyết liệt với nạn khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ; sớm sửa chữa tuyến đường An Thạnh - Trà Cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân 3 xã cánh Tây; duy tu, sửa chữa nâng cấp tuyến đường A8 đến ấp Phước Bình và tuyến đường Bờ Đấp (Rạch Tràm) đến bến phà Phước Chỉ - Lộc Giang; xem xét giải quyết các chế độ đãi ngộ người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn...

Tấn Trung- Việt Khánh

* Tại hội trường xã Thái Bình, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri của xã Thái Bình và Sư đoàn bộ binh 5.

Cử tri xã Thái Bình phát biểu ý kiến tại buổi tiêp xúc.

Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp những vấn đề bức xúc ở địa phương, như: Hiện nay xã Thái Bình đang thi công các tuyến đường giao thông nông thôn nhưng làm mặt đường trải đất đỏ người dân không đồng tình vì vào mùa mưa sẽ không thể đi lại được; tại ngã 4 ấp Tam Hạp, một số hộ dân lấn lộ giới giao thông, đến nay chưa có biện pháp xử lý;
 
Đề nghị xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu dân cư ấp Tam Hạp; khu vành đai với Sư đoàn 5 không có đường vận chuyển, người dân đề nghị huyện Châu Thành và Sư đoàn xem xét làm đường đi cho dân; việc thu gom rác thải cần có biện pháp hiệu quả, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường…

Duy Thức