BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 

Cập nhật ngày: 27/09/2017 - 21:19

BTNO - Sáng 27.9, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Trảng Bàng, Tân Châu và Tân Biên trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH đã thông báo đến cử tri về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 23.10 và bế mạc ngày 22.11.2017.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án Luật gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

ĐBQH xem xét, cho ý kiến về 10 dự án Luật: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

* Tại Nhà văn hóa xã Bình Thạnh (Trảng Bàng), các ĐBQH Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Trịnh Ngọc Phương- Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã có buổi tiếp xúc gần 250 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành huyện, các xã/thị trấn và nhân dân 3 xã Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri Trảng Bàng.

Cử tri Trảng Bàng đề nghị tiếp tục xem xét giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình có công với cách mạng; nâng cao công tác cải cách hành chính, nhất là tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường An Thạnh – Trà Cao; mở rộng và nạo vét tuyến kênh đường biên giới chống ngập úng; sớm xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ để thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân 3 xã cánh Tây với trung tâm huyện; ngành chức năng xem xét lắp đặt trụ ATM để người dân 3 xã cánh Tây thuận tiện trong giao dịch tiền, nhất là công nhân rút lương; nguồn điện lưới quốc gia khu vực ấp Phước Đông xã Phước Chỉ không ổn định và thường xuyên bị ngắt điện…

ĐBQH và lãnh đạo huyện, xã đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến khác không thuộc thẩm quyền được đại biểu ghi nhận để chuyển đến các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Tại Tân Châu, các ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và Huỳnh Thanh Phương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc với trên 200 cử tri của 3 xã Tân Đông, Tân Hội, Tân Hà và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Cử tri xã Tân Đông phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp Quốc hội sắp tới, cử tri Tân Châu tiếp tục kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội về tình trạng thanh niên, thiếu niên nghiện ma túy trên địa bàn các xã biên giới, đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp mạnh hơn để xử lý ngăn chặn; nạn phá rừng ở các nơi trên cả nước ngày càng nhiều, làm gia tăng vấn đề biến đổi khí hậu; cần có chế độ cho lực lượng công an xã như công an chính quy; cần xử lý mạnh hơn đối với vấn nạn tham nhũng; cán bộ đã có hành vi nhũng nhiễu trong lĩnh vực mình phụ trách sau khi bị kỷ luật không nên để cho tiếp tục phụ trách công việc đó nữa; một số vấn đề về chế độ chính sách cho người có công…

* Chiều cùng ngày, tại Tân Biên, các đại biểu Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri các xã Mỏ Công, Tân Phong và Trà Vong.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang- Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Tân Biên kiến nghị Quốc hội và các cấp, các ngành cần quan tâm sớm nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22B (đoạn từ TP.Tây Ninh đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát) để đảm bảo cho lưu lượng người và các phương tiện đi lại ngày một nhiều; một số nắp cống thoát nước hai bên quốc lộ 22B (khu vực UBND xã Mỏ Công và xã Tân Phong) bị bể, cần được thay thế để đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát xả thải của các nhà máy chế biến mủ cao su và bột khoai mì (nhất là trong mùa mưa); giám sát chặt chẽ quá trình thi công các công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo chất lượng sử dụng...

Tấn Trung- Chí Thành- Đức Thịnh