BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 03/10/2018 - 20:51

BTNO - Chiều 2.10, tại xã Long Chữ, ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc với hơn 250 cử tri khối huyện và cụm liên xã huyện Bến Cầu.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương tại buổi tiếp xúc với cử tri Bến Cầu.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trịnh Ngọc Phương thông báo với cử tri về chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 22.10.2018 và xem xét, thông qua 9 dự án luật.

Đại biểu cũng báo cáo kết quả trả lời của bộ, ngành trung ương và của tỉnh đối với những kiến nghị của cử tri Bến Cầu trong đợt tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bến Cầu đề nghị giảm bớt thủ tục đổi giấy chứng minh nhân dân, nhất là đối với người cao tuổi khi làm lại giấy; việc sang tên quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc, nhất là trong việc thừa kế, cho, tặng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; việc xác nhận lý lịch tại Sở Tư pháp có cần thiết khi tham gia các tổ chức đoàn thể tại địa phương; xem xét việc đầu tư đê bao bán ngập trên địa bàn huyện để người dân có thể sản xuất lúa 3 vụ trong năm…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Trịnh Ngọc Phương và bà Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu giải trình, đồng thời ghi nhận một số ý kiến khác của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Khánh Hội