BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Long Thuận, nhiệm kỳ 2024 – 2029 

Cập nhật ngày: 23/03/2024 - 03:15

BTNO - Sáng 22.3, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Long Thuận, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành phiên bế mạc. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu chọn làm điểm trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh (bên trái) trao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam xã Long Thuận luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.

MTTQ xã tổ chức đa dạng hoá các hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư, thường xuyên củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, hướng về khu dân cư để tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Long Thuận, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ xã hỗ trợ được trên 10 ngàn suất quà và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển lương thực, thực phẩm, rau, củ quả phục vụ cho bà con Nhân dân trên địa bàn xã trong mùa dịch Covid với tổng số tiền gần 400 triệu đồng:  vận động Quỹ “Vì người nghèo” với nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo...

Những kết quả tích cực trên đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Từ năm 2019 đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Thuận nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của huyện và được đề nghị các cấp khen thưởng.

Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Thuận khoá mới ra mắt.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Thuận khoá XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá XIII cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã.

Ông Nguyễn Văn Phong tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 9 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Thiện