Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng thống Philippines, thăm trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines 

Cập nhật ngày: 30/08/2024 - 19:07

Ngày 30-8 tại thủ đô Manila, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhân dịp thăm chính thức Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn là hoạt động thiết thực triển khai nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. vào tháng 1-2024.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 

Khẳng định Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển và cùng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc và các thành tựu đối ngoại nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Philippines của Đại tướng Phan Văn Giang, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; trong đó, hợp tác quốc phòng sẽ ngày càng trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng thời gian qua được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt những kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; đào tạo; giao lưu; hợp tác quân, binh chủng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ Philippines và cá nhân Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiếp tục quan tâm, ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc phòng thay thế cho thỏa thuận đã ký năm 2010, ủng hộ việc thiết lập cơ chế đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, xử lý nhân đạo đối với các trường hợp ngư dân vi phạm vùng biển của nhau, kịp thời chia sẻ thông tin, lập trường về các vấn đề cùng quan tâm.

Quang cảnh cuộc gặp. 

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và kiên định chính sách quốc phòng “4 không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, hiệu lực. Năm 2025, Việt Nam và Philippines sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Vì vậy, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đã đến thăm trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines.

Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr., Tư lệnh Hải quân Philippines chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines. 

Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng đến thăm Bộ tư lệnh Hải quân Philippines; bày tỏ ấn tượng với lịch sử phát triển và thành tích đã đạt được của Hải quân Philippines. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là hai nước láng giềng trên biển, Việt Nam và Philippines đều có lợi ích chung trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại khu vực biển giữa hai nước nói riêng, các vùng biển trong khu vực nói chung. Tình hình thế giới, khu vực hiện nay đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; các thách thức an ninh phi truyền thống đang gia tăng với mức độ đáng quan ngại, trong đó có các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia… đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, trong đó hải quân là lực lượng có vai trò rất quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. duyệt đội danh dự Hải quân Philippines. 

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả hợp tác giữa hải quân hai nước thời gian qua, nhất là phối hợp hỗ trợ tích cực ngư dân hai nước gặp nạn trên biển. Khẳng định tiềm năng hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa hai bên là rất lớn, có tính cấp thiết và phù hợp với lợi ích chung của hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tích cực phối hợp tham mưu với lãnh đạo cấp cao mỗi nước về các biện pháp tăng cường lòng tin trên biển, giữ vững an ninh, trật tự trong vùng biển giữa hai nước, góp phần duy trì vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Hải quân hai nước nói riêng, các lực lượng thực thi pháp luật hai bên nói chung tăng cường giao lưu, hợp tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ thông tin, tình hình, hỗ trợ kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Hải quân Philippines cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm nay.

Quang cảnh buổi làm việc của Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines. 

Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr., Tư lệnh Hải quân Philippines nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự khi đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tới thăm trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Philippines. Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua luôn tạo điều kiện để Hải quân Philippines thúc đẩy hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh thời gian qua, lực lượng hải quân hai nước duy trì đà hợp tác hiệu quả, Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. khẳng định Hải quân Philippines coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nguồn QĐND