BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ quân sự tỉnh: Hội thảo đề tài 'Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh, 1945-2010'

Cập nhật ngày: 31/12/2013 - 06:28

Chiều 31.12.2013, Đại tá Đỗ Văn Bảnh- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi hội thảo đề tài "Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh, 1945-2010".

Đại tá Phạm Viết Hùng, nguyên Trưởng tiểu ban Tuyên giáo, Ban chính trị Trung đoàn 311 Tây Ninh phát biểu tại hội thảo.

(BTNO)- Chiều 31.12.2013, Đại tá Đỗ Văn Bảnh- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi hội thảo đề tài "Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh, 1945-2010". Tham gia hội thảo còn có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trong LLVT tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ biên đề tài do Đại tá-PGS.TS Hồ Sơn Đài. Biên soạn Đại tá-PGS.TS Hồ Sơn Đài, Võ Tam Anh, Đại tá-thạc sĩ Nguyễn Văn Hùng, Thượng tá Lê Chính, Thượng tá Trần Điền Sinh.

Phát biểu khai mạc, đại tá Đỗ Văn Bảnh cho biết, sau thời gian sưu tầm tư liệu, biên soạn, đến nay đề cương chi tiết của đề tài "Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh, 1945-2010" đã xong, bao gồm 7 chương.

Công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh phải trải qua nhiều quá trình; bắt đầu từ 2 chi bộ đầu tiên là chi bộ ban liên lạc tình báo và chi bộ văn phòng của chi đội 11. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu 7, tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh. Đến nay Đảng bộ quân sự tỉnh có 4 đảng bộ trực thuộc, 27 chi bộ và 2 chi bộ cơ sở trực thuộc với 519 đảng viên và Đảng bộ quân sự huyện, thị với 339 đảng viên. Trải qua trên 65 năm chiến đấu, xây dựng và lãnh đạo LLVT tỉnh, Đảng bộ quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân tỉnh nhà giao phó.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung bản thảo của đề tài với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, trung thực. Đây thực sự là những ý kiến quý báu, làm cơ sở để tổ biên soạn chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh đề tài.

Đề tài "Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tây Ninh, 1945-2010" biên soạn thành tài liệu chính thống lưu trữ, giáo dục cho các thế hệ sau, quan trọng là rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và trong nhân dân.

Quang Huy