Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ xã Phước Đông đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 24/05/2020 - 20:54

BTNO - Trong 2 ngày 21-22.5.2020, Đảng bộ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có 150 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Nhu đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Nhu (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội được xác định với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững Quốc phòng-an ninh”.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Đông, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Đông thực hiện đạt và vượt 27/30 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng được gần 8.900 ha so với nghị quyết đạt gần 87%, tập trung vào những cây truyền thống phù hợp với thổ nhưỡng đất đai như lúa, bắp, mì, rau màu khác, thu nhập bình quân 75 triệu đồng/ ha.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nhất là sau kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, VII) của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong thực hiện quy định điều lệ Đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ phát triển được thêm 44 đảng viên, đạt 100% so nghị quyết đại hội đề ra. Đối với Đảng bộ được đánh giá xếp loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, riêng các chi bộ trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Đai hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 ủy viên và Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Trần Lĩnh Du được tiếp tục bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông.

Công Kha- Hồng Ân