BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Hoà Thành:

Dâng hương căn cứ kháng chiến Kim Quang 

Cập nhật ngày: 15/02/2022 - 14:11

BTNO - Sáng 14.2 (nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Thị uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Hoà Thành tổ chức lễ viếng Động Kim Quang – Căn cứ kháng chiến của Đảng bộ huyện Toà Thánh (nay là thị xã Hoà Thành).

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Hoà Thành viếng các anh hùng liệt sĩ tại Động Kim Quang.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị xã Hoà Thành.

Đây là hoạt động truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hòa Thành được tổ chức vào ngày 14 tháng giêng âm lịch hằng năm, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của Đảng bộ Tòa Thánh (nay là thị xã Hòa Thành).

Sau khi được thành lập năm 1960, Ban cán sự Đảng huyện Tòa Thánh chọn Động Kim Quang (dưới chân núi Bà Đen) làm căn cứ để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh cách mạng. Hoạt động trong hang động nhỏ hẹp với hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, nhưng Ban cán sự Đảng huyện Tòa Thánh lúc bấy giờ vẫn bám trụ giữ núi, vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh chính trị, binh vận, phát triển lực lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy dâng hương tại căn cứ Động Kim Quang.

Nơi đây đón nhận chủ trương chỉ đạo của Đảng, đưa ánh sáng cách mạng đến với đồng bào các tôn giáo, dân tộc nhất là giáo dân đạo Cao Đài cùng tham gia cách mạng, hàng ngàn người bổ sung cho lực lượng vũ trang và bán vũ trang; đồng thời đóng góp nhiều công, của cho sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước, góp phần đưa cách mạng miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975 lịch sử.

Tại căn cứ kháng chiến Động Kim Quang, các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Tố Tuấn