Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Phạm Ngọc Long phản ánh việc bị hộ dân ở cạnh, móc đất gây thiệt hại đến cây trồng, hàng rào của ông.

Ông Phạm Ngọc Long (phường 3, TXTN) phản ánh việc bị hộ dân ở cạnh, móc đất gây thiệt hại đến cây trồng, hàng rào của ông.
Ông Long cho biết có trồng cao su tại ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, xung quanh đất đã làm hàng rào. Ngày 7.4.2011, hộ láng giềng là ông Phan Thanh Bằng đã thuê xe máy xúc đào mương sát cạnh hàng rào đất ông Long. Mương khá rộng và sâu (nhiều chỗ sâu khoảng 3m), lại nằm sát chân hàng rào, nên khi mưa xuống sẽ làm sạt lở, xói mòn đất cao su của ông Long có thể đổ xuống mương, đồng thời “cuốn” theo hàng rào, hậu quả sẽ gây chết người nếu lỡ rơi xuống mương. Theo ông Long, đây không phải là mương thoát nước. Hộ ông Bằng móc đất ở mương này mang đi chỗ khác. Ông Long yêu cầu phải “khắc phục hiện trạng”, chừa ra một khoảng cách an toàn khi đào mương, thế nhưng vợ ông Bằng không đồng ý, lại còn thách thức ông Long.
![]() |
Mương sâu khoảng 3m, gần như thẳng đứng, nằm sát hàng rào đất ông Long |
Sau khi nhận phản ánh của ông Long, phóng viên đã đến hiện trường tìm hiểu và ghi nhận trình bày của ông Long là đúng. Con mương do hộ ông Bằng xúc có độ dốc gần như thẳng đứng, có độ nghiêng thấp, chỗ sâu nhất khoảng 3m lại nằm sát chân hàng rào, có nguy cơ gây thiệt hại cho đất và hàng rào của ông Long vào mùa mưa. Cùng đi với phóng viên còn có Công an xã Thành Long và ông trưởng ấp Thành Nam. Công an xã và trưởng ấp Thành Nam đã lập biên bản, chụp ảnh hiện trường và cho biết sẽ báo cáo UBND xã giải quyết.
Mới đây, thông tin từ Phòng TN&MT huyện Châu Thành cho biết, phòng đang phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Thành Long giải quyết khiếu nại của ông Long theo quy định.
HOÀNG ĐÌNH BẢO