HTML clipboardKhông ít
cán bộ, nhân viên của ngành Bưu điện và ngành Viễn thông trong tỉnh hiện nay cảm
thấy buồn và hụt hẫng khi đến ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam.
 |
Hình ảnh các chiến sĩ Giao bưu vận Trung ương Cục miền Nam năm xưa
tại Phòng Truyền thống Bưu điện TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.H.T |
(BTN) - Ngày
15.8.2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc
Trung ương Cục miền Nam long trọng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ
trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là vinh dự lớn lao của hai ngành
thuộc lĩnh vực giao bưu và thông tin trong thời kỳ kháng chiến. Việc đón nhận
Huân chương càng có ý nghĩa to lớn hơn khi ngày tổ chức lễ chính là ngày truyền
thống ngành Bưu điện Việt Nam. Đến tham dự có nhiều quan khách từng giữ những
chức vụ quan trọng ở Trung ương như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết,
nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải… đồng thời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị
Doan trực tiếp đến trao danh hiệu Anh hùng càng làm tăng ý nghĩa tôn vinh công
lao của ngành trong công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam.
Thế nhưng, trong ngày truyền
thống vẻ vang này, ở Tây Ninh không hề có hoạt động kỷ niệm gì và trong những
năm gần đây, dường như ngày truyền thống ngành Bưu điện 15.8 không còn mấy ai
nhớ đến.
QUÂN BƯU TÂY NINH- MỘT THỜI HÀO HÙNG
Ngay từ những
ngày đầu Cách mạng tháng Tám, hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào
(Tuyên Quang) ngày 14 và 15.8.1945 đã thông qua Nghị quyết về công tác giao
thông liên lạc, trong đó ghi “Lập Ban Giao thông chuyên môn và giúp đỡ đầy đủ
cho họ làm tròn nhiệm vụ”. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, khởi nguồn cho
sự ra đời của ngành Bưu điện Việt Nam. Với ý nghĩa đó, ngày 15.8.1945 được lấy
làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện.
Ở Tây Ninh,
ngày 14.8.1945 bộ phận chuyên trách giao liên được thành lập, đánh dấu bước phát
triển qua từng giai đoạn của ngành Bưu điện Tây Ninh. Trong những ngày chuẩn bị
khởi nghĩa cướp chính quyền ở Tây Ninh, bộ phận chuyên trách giao liên của Ban
cán sự Tỉnh đã băng rừng vượt suối, len lỏi trong vùng địch hậu, vượt qua tai
mắt địch để truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh xuống cơ sở, nối mạng đường dây liên
lạc từ Ban cán sự tỉnh về Xứ uỷ.
Tháng 10.1947,
do nhu cầu phát triển của cách mạng, Uỷ ban Hành chánh kháng chiến tỉnh chính
thức ra quyết định thành lập Ty Giao thông Liên lạc Tây Ninh. Trong cuộc kháng
chiến chống Pháp, lực lượng cán bộ chiến sĩ ngành Thông tin Liên lạc Tây Ninh đã
đưa đường và bảo vệ cho hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ; đã chiến đấu hơn 200
trận lớn nhỏ; đào đắp hơn 11.000 hầm hào công sự và hầm bí mật, vận chuyển hàng
ngàn công văn tài liệu.
Sau ngày hiệp
định Giơ-ne-vơ có hiệu lực, trước tình hình đặc biệt khó khăn, Ty Giao thông
Liên lạc Tây Ninh chuyển thành Tổ giao liên mật với biên chế rút gọn hơn, nhưng
nhiệm vụ lại nặng nề hơn. Năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam. Tây Ninh là
một trong những địa bàn đầu tiên có mặt quân đội viễn chinh Mỹ. Trước tình hình
cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng leo thang, Bộ Tư lệnh Miền quyết định giao
bộ phận Giao bưu về trực thuộc Tỉnh đội Tây Ninh và đổi tên thành Ban Quân bưu
tỉnh Tây Ninh. Tháng 5.1970, theo quyết định của TW cục, Ban Quân bưu trực thuộc
Tỉnh đội được trao trả về cho hệ dân chính với tên gọi Ban Giao bưu trực thuộc
Tỉnh uỷ. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ, các chiến sĩ Giao bưu đã
để lại nhiều tấm gương chiến đấu trung kiên, trong đó có 114 chiến sĩ đã anh
dũng hy sinh, hàng trăm chiến sĩ bị thương tật, tù đày.
Sau ngày miền
Nam hoàn toàn giải phóng, Tây Ninh bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Kế thừa
và phát huy truyền thống trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngành
Bưu điện Tây Ninh tiếp tục có nhiều cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà. Trên cơ sở tiếp quản đầu tiên chỉ có 1 tổng đài PC
100 số với đường truyền dẫn về TP. HCM bằng viba 12 kênh (nhưng chỉ còn sử dụng
được có 2 kênh) và hệ thống viễn thông ở các huyện hầu như chưa có, đến nay, cả
lĩnh vực bưu chính và viễn thông đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên hàng đầu trong
việc ứng dụng công nghệ hiện đại và phạm vi phục vụ đã đều khắp- từ thành thị
đến các vùng nông thôn, biên giới. Với đà phát triển ngày càng nhanh, nhiều
tuyến cáp treo được thay bằng cáp ngầm, truyền dẫn Thị xã đi các huyện được thay
bằng cáp quang, mạng bưu điện văn hoá xã được xây dựng phục vụ nhân dân vùng
sâu, xùng xa, vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu,
đồng thời góp phần nâng cao dân trí vùng nông thôn.
Trong nhiều
năm trước đây, năm nào đến ngày 15.8, ngành Bưu điện Tây Ninh cũng long trọng tổ
chức lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống, đồng thời thực hiện nhiều chính sách đền ơn
đáp nghĩa, thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách, cán bộ trong ngành
nghỉ hưu... làm cho truyền thống hào hùng trong thời kỳ kháng chiến, sự nỗ lực
phát triển trong thời kỳ xây dựng quê hương và những thành tựu vượt bậc phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà luôn được người trong ngành và cả
người ngoài ngành nhớ đến.
Thế nhưng...
CÒN ĐÂU NGÀY TRUYỀN THỐNG?
Ngày 1.1.2008,
Bưu điện Tây Ninh được tách thành 2 đơn vị là Viễn thông Tây Ninh và Bưu điện
Tây Ninh. Theo đó, Viễn thông Tây Ninh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn
Bưu chính - Viễn thông (VNPT), chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và kinh doanh
mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh. Trực thuộc Viễn thông Tây Ninh gồm có: 1 trung tâm viễn thông Thị xã, 8
trung tâm viễn thông cấp huyện, Trung tâm dịch vụ khách hàng, trung tâm chuyển
mạch truyền dẫn, Trung tâm tin học. Còn Bưu điện Tây Ninh thì phụ trách các mảng
bưu chính còn lại.
Tuy cả Viễn
thông Tây Ninh cùng Bưu điện Tây Ninh đều trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam, nhưng là hai đơn vị riêng, hoạt động độc lập nhau. Đồng thời
trên địa bàn tỉnh, ngoài Viễn thông Tây Ninh, lĩnh vực viễn thông còn có thêm
đơn vị khác hoạt động. Từ đó, việc tổ chức ngày truyền thống ngành Bưu điện bắt
đầu “lơi” dần. Bởi vì thực tế, dù hai đơn vị Bưu điện Tây Ninh và Viễn thông Tây
Ninh đều là “con chung” của ngành Bưu điện trước đây, nhưng sau khi “ra riêng”,
không ai được giao nhiệm vụ tiếp tục duy trì, tổ chức ngày truyền thống ngành
Bưu điện hằng năm. Còn những đơn vị mới tham gia lĩnh vực viễn thông trong những
năm gần đây theo “cơ chế thị trường” thì gần như chẳng mấy quan tâm đến lịch sử
hào hùng của ngành trong thời kỳ kháng chiến ở Tây Ninh.
 |
Bưu điện tỉnh Tây Ninh ngày nay |
Do đó, từ sau
khi chia tách thành hai ngành Bưu chính và Viễn thông vào năm 2010 đến nay, chỉ
có 1 lần ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam được tổ chức với sự chủ trì
của Sở Thông tin Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị hoạt động lĩnh vực bưu
chính và viễn thông trên địa bàn tỉnh. Sở dĩ ngày 15.8.2010, ngày truyền thống
ngành Bưu điện được tổ chức là do đây là năm chẵn- kỷ niệm 65 năm (15.8.1945 -
15.8.2010), còn trước đó và sau đó không được tổ chức. Cũng cần nói thêm là sau
khi chia tách, cả hai đơn vị Bưu điện Tây Ninh và Viễn thông Tây Ninh đều chịu
sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin Truyền thông, nhưng không phải là đơn vị
trực thuộc. Hơn nữa, lĩnh vực bưu chính - viễn thông cũng chỉ là một trong nhiều
lĩnh vực mà Sở chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước nên không thể tập trung sự quan
tâm chỉ với ngành này. Do đó, những năm thường (không phải là năm chẵn) như năm
nay thì ngày truyền thống ngành Bưu điện không được tổ chức.
Điều đáng chú
ý là khi ngày truyền thống không được tổ chức thì ngoài việc ý nghĩa của sự đóng
góp to lớn của ngành Bưu điện trong thời kháng chiến cũng như thời kỳ xây dựng
không được nhiều người nhớ đến, mà những hoạt động kèm theo như đền ơn đáp
nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách của ngành cũng ngày càng giảm theo.
CẦN ĐƯỢC DUY TRÌ HẰNG NĂM
Không ít cán
bộ, nhân viên của ngành Bưu điện và ngành Viễn thông trong tỉnh hiện nay cảm
thấy buồn và hụt hẫng khi đến ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Trong
những ngày này nhiều năm trước đây- khi còn là ngành Bưu điện chung, được tổ
chức rộn ràng, ngoài công tác đền ơn đáp nghĩa còn nhiều hoạt động văn thể mỹ
diễn ra- từ tỉnh đến các huyện, xã trong tỉnh. Không chỉ những người trong ngành
mà kể cả người ngoài ngành cũng phấn khởi chung vui. Và vui nhất là những chiến
sĩ từng hoạt động lĩnh vực thông tin, giao bưu trước đây, nay đã nghỉ hưu, khi
đến ngày truyền thống lại có dịp gặp nhau, ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng.
Nhưng nay thì họ ít có dịp vui như vậy nữa.
Chính vì thế
mà không ít người cho rằng ngày truyền thống ngành Bưu điện 15.8 cần được duy
trì, tổ chức thường xuyên hằng năm. Việc duy trì có lẽ là không quá khó, vấn đề
là cần có sự bàn bạc, thống nhất đơn vị nào là đơn vị chủ trì tổ chức ngày
truyền thống.
 |
Cựu chiến sĩ giao bưu vận Trung ương Cục miền Nam miêu tả lại cách
thồ hàng năm xưa tại Phòng truyền thống Bưu điện Thành phố Hồ Chí
Minh. Ảnh: Đ.H.T |
Một số ý kiến
của người trong ngành cho rằng, tuy Sở Thông tin Truyền thông tỉnh không phải là
đơn vị chủ quản của các đơn vị hoạt động lĩnh vực Bưu chính và Viễn thông ở
tỉnh, nhưng với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước thì Sở Thông tin Truyền
thông có đủ “tư cách” đứng ra chủ trì tổ chức ngày truyền thống ngành Bưu điện
hằng năm. Tất nhiên, trong những ngày kỷ niệm này, Bưu điện Tây Ninh, Viễn thông
Tây Ninh và các đơn vị hoạt động lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh đều có trách
nhiệm tổ chức chung các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm vẻ vang của ngành mình.
Hiện nay, hầu
như các ngành đều đã và đang phải bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu lịch sử,
mở hội thảo chuyên đề để xác định ngày truyền thống nhằm ghi nhận công lao thế
hệ trước, giáo dục thế hệ sau. Trong khi đó, ngành Bưu chính Viễn thông đã có
ngày truyền thống vẻ vang của ngành mình và đã từng hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm
hằng năm để ôn lại truyền thống, tạo thêm động lực để ngày càng phát triển mạnh
hơn, thì bây giờ... không vì lý do gì để ngày truyền thống vẻ vang này bị lãng
quên do nhiều năm mới được tổ chức một lần.
Sơn Trần