BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lần thứ 19:

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành du lịch 

Cập nhật ngày: 01/07/2017 - 13:29

BTNO - Chiều 30.6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ lần thứ 19, bàn và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác nội chính; xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017…

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo của BCH tỉnh Đảng bộ tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Đầu tư phát triển đạt 9.145 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện được trên 3.600 tỷ đồng, đạt 54,1% so với Nghị quyết. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng 8,5% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

Công tác đối ngoại được quan tâm, đạt một số kết quả tích cực. Tỉnh đã có buổi tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao và trao đổi hợp tác phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nói chung, và với tỉnh Tây Ninh nói riêng; phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế” và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh; tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 - 2020.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được thực hiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu về tinh thần của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững. Công tác phân giới cắm mốc tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, củng cố bằng việc thể chế hoá kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng nhân dân các cấp không ngừng phát huy vai trò giám sát và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Hồ Dầu Tiếng- Ảnh minh hoạ

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và thông tin, tuyên truyền, định hướng trong nhân dân luôn được quan tâm và chú trọng; hầu hết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Quan tâm xây dựng, củng cố về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng các cấp; chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đúng thực chất; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tiếp tục phát triển, các mặt văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy chế biến rau quả Tanifood tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của cấp mình năm 2017 để chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Quan tâm công tác thu ngân sách trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận, thu hút đầu tư vào các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh...

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết thêm, trong tháng 7.2017, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch, nhằm mở ra một hướng mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành du lịch, nhất là khai thác có hiệu quả các tiềm năng về du lịch trong Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát...

Hoàng Minh