Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phải đề cao vai trò của phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng là vì sự tiến bộ của dân tộc.

|
|
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị |
Ngày 20.11, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 7.3.2009 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.
Nghị định 19 được xem như là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, phản biện và khuyến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Thực hiện Nghị định, Hội Phụ nữ các cấp đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tham gia quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động góp ý kiến để các cấp chính quyền nghiên cứu, tiếp thu trong xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý nhà nước đã có chuyển biến quan trọng. Nhiều địa phương quan tâm và đầu tư thích đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em, đảm bảo quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác, giúp chị em vươn lên về mọi mặt. Công tác cán bộ đã quan tâm xem xét bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, phải đảm bảo quyền và lợi ích của người phụ nữ, phải tiếp tục quán triệt tinh thần đề cao vai trò vị trí của phụ nữ, phải nâng dần tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và tổ chức vận động để chị em tiến bộ hơn. Muốn vậy, hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, các cấp Hội phụ nữ phải quan tâm đào tạo giúp chị em nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tốt vai trò của mình.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh thể chế, chính sách quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước; về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong tình hình mới; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 19; về công tác phối hợp thực hiện...
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội viên Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhằm nâng cao trình độ của cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu công tác của các cấp Hội Phụ nữ. Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần được phát huy hơn nữa trong việc tham gia với các Bộ, ngành, địa phương về xây dựng chính sách đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 89 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị định 19.
(Theo chinhphu.vn)
