Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Dịch cúm A/H1N1: Cả nước có hơn 60 trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1
Thứ năm: 02:28 ngày 17/09/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo thông tin từ Cục y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), trong tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 1.100 người nhiễm cúm A/H1N1, tăng 6,3% so với tuần trước.

Số học sinh nhiễm cúm ngày càng gia tăng.

Tại Hội nghị giao ban phòng chống dịch cúm A/H1N1 chiều 16.9, ông Lã Quý Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ công tác Học sinh - Sinh viên (Bộ GD - ĐT) cho biết, hiện cả nước đã có khoảng trên 60 trường học ở các cấp có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Dịch cúm đã lan ra gần hết 63 tỉnh thành.

Ông Lã Quý Đôn nói: “Bộ đã có định hướng cho các cơ sở giáo dục, các trường học khi phát hiện học sinh nhiễm cúm cần hạn chế việc đóng cửa, dừng lớp học. Thay vào đó, cần tăng cường cách ly các em bị nhiễm và điều trị tại địa phương, gia đình nơi các em cư trú”.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cục y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), trong tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 1.100 người nhiễm cúm A/H1N1, tăng 6,3% so với tuần trước. Tại 15 điểm giám sát trên cả nước của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, có tới 2/3 bệnh nhân mắc cúm, tăng cao hơn nhiều so với trước đây.

TS. Trịnh Quân Huấn – Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, giai đoạn đỉnh dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam sẽ xuất hiện vào cuối năm 2009 kéo dài sang đầu năm 2010. Một số người dân bắt đầu có miễn dịch tự nhiên đối với virus cúm này vì hầu hết các ca mắc cúm A/H1N1 đều ở thể nhẹ.

TS. Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thông báo, hiện nay chủng virus cúm A/H1N1 chưa bị biến đổi và tương đối đồng nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đã có 21 ca bệnh cúm A/H1N1 tại 12 quốc gia đã kháng thuốc tamiflu. Con số này còn nhỏ, nên tamiflu vẫn được đánh giá là "nhạy cảm" với cúm A/H1N1.

Tại cuộc họp này, Bộ Y tế cũng nhận định 6 ca tử vong vì cúm A/H1N1 tại Việt Nam là do nhập viện quá muộn. Ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Hội đồng chuyên môn và Tiểu ban điều trị quốc gia đã xem xét, đánh giá nguyên nhân của 6 ca tử vong và đưa ra kết luận này. Theo đó, số ngày khởi phát bệnh đến khi tử vong trung bình là 8,5 ngày (sớm nhất là năm ngày, chậm nhất là 12 ngày). Số ngày khởi phát bệnh đến khi nhập viện trung bình là 3,8 ngày; Số ngày khởi phát bệnh đến khi được điều trị tamiflu trung bình là 5,8 ngày. Trong khi đó, tamiflu có tác dụng tốt trong quãng từ 24 đến 48 giờ kể từ khi khởi bệnh.

Điều này khiến Bộ Y tế lưu ý các cơ sở y tế cần phải điều trị bằng tamiflu ngay đối với những bệnh nhân có triệu chứng điển hình, nguy cơ cao, không cần đợi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Hiện nay, tỷ lệ mắc cúm A/H1N1 trong số những bệnh nhân bị cúm đang tăng lên. Có 70% số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 trong tổng số bệnh nhân mắc cúm. Do đó, việc điều trị bằng tamiflu cần phải hết sức kịp thời.

Ngày 16.9, Việt Nam phát hiện thêm 144 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó khu vực phía Nam 65 ca, khu vực miền Bắc 37 ca, khu vực miền Trung 29 ca và khu vực Tây Nguyên 13 ca.

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 16.9, cả nước ghi nhận 5.648 trường hợp dương tính, 06 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 4.522, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Đ.H.T

(tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục