Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việt Nam phát hiện thêm 194 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân cúm được ghi nhận lên 7.636 ca

![]() |
|
Phun thuốc khử trùng tại toà nhà tại TP. Hà Nội. |
Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và môi trường – Bộ Y tế, ngày 23.9, Việt Nam phát hiện thêm 194 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân cúm được ghi nhận lên 7.636 ca.
Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 5.047, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Dù trong thông báo của Cục YTDP & MT vẫn ghi nhận đã có 9 trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1, tuy nhiều chiều cùng ngày, Cục trưởng Nguyễn Huy Nga xác nhận ca tử vong thứ 10 tại tỉnh Bến Tre. Đây cũng là trường hợp tử vong thứ hai tại tỉnh miền Tây này trong vòng hơn 10 ngày qua.
Bệnh nhân là T.T.V (nữ, 59 tuổi) khởi bệnh ngày 16.9 với triệu chứng ho, khó thở. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện huyện với biểu hiện co kéo cơ hô hấp và được chuyển lên bệnh viện tỉnh ngày 17.9 với biểu hiện khó thở, môi tím, sốt.
Tại đây, bệnh nhân V. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng. Bệnh nhân này đồng thời mắc hai bệnh mãn tính là suy thận giai đoạn cuối và đái tháo đường giai đoạn 2. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị kháng sinh và lợi tiểu. Thấy tiên lượng bệnh nhân nặng, nên bệnh viện tỉnh đã chuyển bệnh nhân này lên bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chạy thận nhân tạo từ ngày 17-19 và tiếp tục được điều trị tình trạng viêm phổi và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không đỡ hơn mà ngày càng có biểu hiện mệt, khó thở. Đến ngày 21.9, bệnh nhân khó thở, xử lý bóp bóng cũng không đỡ nên gia đình xin về và tử vong lúc 19 giờ 45 phút ngày 21.9.
Đến ngày 21.9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trả lời dương tính cúm A/H1N1. Kết luận bệnh nhân tử vong do suy hô hấp, suy thận giai đoạn cuối, đái tháo đường giai đoạn 2.
Trước tình hình cúm A/H1N1 lan tràn, Phòng Công nghệ thân môi trường, Viện Công nghệ Môi trường đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn với thành phần hoạt chất là nano bạc có tác dụng ngăn bụi, vi khuẩn, virus từ bên ngoài vào cơ thể qua đường hô hấp cũng như từ bên trong cơ thể ra môi trường.
Lớp vải tẩm nano bạc có chức năng diệt vi khuẩn, virus, nấm giữ lại trên khẩu trang đồng thời có tác dụng khử mùi.
Sản phẩm khẩu trang nano bạc do Viện Công nghệ Môi trường chế tạo đã được kiểm nghiệm và khẳng định ở nhiều cơ quan y tế có chức năng như Viện Bỏng Quốc gia, Viện Quân y quân đội 108, Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương...
Cũng trong thời gian này, Viện Công nghệ Môi trường đã cung cấp rộng rãi sản phẩm khẩu trang nano bạc phòng chống dịch cúm như khẩu trang nano bạc thông thường gồm 3 lớp, thành phần hoạt chất là nano bạc; khẩu trang nano bạc và than hoạt tính gồm 4 lớp, thành phần hoạt chất là nano bạc và than hoạt tính; khẩu trang nano bạc dùng nhiều lần gồm ruột lọc và vỏ khẩu trang, thành phần hoạt chất là nano bạc và than hoạt tính.
Các nhà y học đều thống nhất rằng bạc là một chất kháng vi khuẩn tự nhiên với độc tính cao đối với hầu hết các loài vi sinh vật, có khả năng diệt vi khuẩn và nấm bằng cách ức chế quá trình hô hấp và vận chuyển chất qua màng tế bào vi khuẩn. Vì vậy vi sinh vật không có khả năng tạo đề kháng chống lại tác động đó. Một ưu điểm nổi bật của nguyên tố bạc là có độc tính thấp.
Đ.H.T
(tổng hợp)
