Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường nhận định, không thể nhìn vào số liệu báo cáo để đánh giá tình hình dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu lắng xuống.

![]() |
|
Cúm A/H1N1 “có mặt” tại 59/63 tỉnh, thành trên cả nước. |
Bộ Y tế cho biết, ngày 18.10, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 - số người nhiễm mới ít nhất trong một ngày kể từ đầu mùa dịch. Tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 10.210 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 59/63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có 24 trường hợp tử vong.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường nhận định, không thể nhìn vào số liệu báo cáo để đánh giá tình hình dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu lắng xuống. Do hiện nay, Bộ Y tế đã thay đổi phương án giám sát, không xét nghiệm đại trà như trước nên nhiều người khi có biểu hiện lâm sàng của bệnh đã được điều trị ngay.
Thực tế, dịch đã lan rộng ở mức nhiều người không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân vẫn có thể nhiễm cúm A/H1N1.
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh, nếu phát hiện có dấu hiệu nhiễm cúm cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe. Những đối tượng nguy cơ cao (đặc biệt là phụ nữ có thai, người có bệnh mãn tính, …) cần hết sức chú ý.
Theo báo cáo cập nhật về dịch cúm A/H1N1 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 16.10, đến nay thế giới đã có ít nhất 4.735 người chết do nhiễm virus cúm. Số ca tử vong ở châu Mỹ là 3.406 người, khu vực Ðông - Nam Á 530 người, Tây Thái Bình Dương 432 người, châu Âu 207 người, Ðông Ðịa Trung Hải 90 người và châu Phi 70 người.
Trong khi đó, kết thúc cuộc họp ba ngày tại Washington (Mỹ), các quan chức và chuyên gia y tế của WHO khẳng định, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy virus cúm A/H1N1 biến đổi trở nên nguy hiểm hơn so với thời điểm bùng phát dịch tại Mexico và Mỹ hồi tháng 4 vừa qua.
K.D (tổng hợp)
