Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị WHO sớm giúp lượng vaccine cúm A/H1N1 mới để kiểm nghiệm tính an toàn và khả năng miễn dịch đối với người dân Việt Nam.

Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, chiều 27.1, tại Hà Nội, ông Vũ Sinh Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết: Một ổ dịch cúm A/H1N1 mới vừa được phát hiện tại trường phổ thông cơ sở xã Đồng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn.
Ổ dịch này có 144 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở thể nhẹ. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, ho, đau họng, đau cơ và được điều trị tại nhà với sự giám sát của cơ sở y tế địa phương. Đến nay, hơn nửa số ca bệnh đã khỏi, không có trường hợp tử vong.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ổ dịch tại Trường tiểu học ở Thuỷ Nguyên đã được khống chế, chưa có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. Như vậy, tính đến ngày 27.1, cả nước có 11.166 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó, 56 ca tử vong. Tiểu ban điều trị cũng cho biết, đã tổng hợp được 23 hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 để nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình phòng chống và điều trị cúm A/H1N1.
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 diễn biến khó lường, đặc biệt khi xuất hiện 2 ổ dịch cúm A/H1N1 mới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh cả ở khu vực thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhất là tại trường học.
Bộ Y tế khuyến cáo, trong dịp tết Nguyên đán, sự giao lưu qua lại giữa các vùng tăng cao cũng có thể là nguy cơ xuất hiện nhiều ca nhiễm cúm A/H1N1 mới. Người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, chủ động ngăn chặn virus cúm A/H1N1 lây lan.
Cùng ngày, tỉnh Điện Biên công bố dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn hai xã Thanh Hưng, Thanh Yên - huyện Điện Biên. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm tại hai xã có dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các xã còn lại thuộc huyện Điện Biên và địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; nghiêm cấm việc chế biến, bán và sử dụng các sản phẩm của gia cầm mắc bệnh; cấm vứt xác gia cầm ốm chết xuống kênh mương, sông, suối, ao, hồ; không chế biến và ăn tiết canh gia cầm.
Tỉnh Điện Biên đã lập các chốt kiểm dịch tạm thời tại xã có dịch để bao vây, khống chế dịch; ngăn chăn việc đưa gia cầm ra khỏi vùng có dịch để tiêu thụ; thành lập đội kiểm dịch động vật lưu động tạm thời để phát hiện dịch, kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn.
![]() |
Dịch cúm gia cầm bùng phát tại hai xã Thanh Hưng và Thanh Yên từ ngày 14.1 và đến thời điểm này, số gia cầm bị chết phải tiêu huỷ là khoảng 1.500 con. Như vậy, trong 11 tháng qua, đây là lần thứ 2 ở xã Thanh Hưng và lần thứ 3 ở xã Thanh Yên dịch cúm gia cầm tái bùng phát.
Trong khi đó tại Geneva (Thuỵ Sĩ), tiếp xúc với bà Margaret Chan, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của WHO và khẳng định, Việt Nam luôn chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của WHO trong việc phối hợp hành động quốc tế vì sức khoẻ nhân loại, góp phần đưa ra tiêu chí, quy chuẩn, tham gia quá trình hoạnh định chính sách, cung cấp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, nhất là cho các nước đang phát triển, ứng phó dịch bệnh như đại dịch như cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, SARS, HIV/AIDS...
Thủ tướng cho rằng trong bất cứ tình huống nào cũng phải quan tâm phòng, chống dịch cúm, do vậy đề nghị WHO sớm giúp lượng vaccine cúm A/H1N1 mới để kiểm nghiệm tính an toàn và khả năng miễn dịch đối với người dân Việt Nam.
Tổng giám đốc Margaret Chan hoan nghênh chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng của Việt Nam thời gian qua đã góp phần nhanh chóng cải thiện sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là đại dịch cúm A/H1N1.
Tổng giám đốc Margaret Chan khẳng định WHO sẽ tăng cường hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực như phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách y tế; đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ về chuyên môn và quản lý các cấp.
K.D (tổng hợp)
