Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Dịch cúm A/H1N1: Tăng cường kiểm soát tại chỗ và tại cộng đồng
Thứ tư: 10:30 ngày 25/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bệnh truyền nhiễm gia tăng và diễn biến phức tạp

Theo dõi, điều trị cho bênh nhân mắc cúm A/H1N1 ở Hải Phòng.

Ngày 24.11, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người cho biết, Việt Nam đang trong giai đoạn dịch lây lan nên cần tăng cường kiểm soát dịch cúm, chủ yếu là kiểm soát tại chỗ và tại cộng đồng.

Theo đó, các cơ sở y tế tuyến dưới và người dân không nên đưa tất cả bệnh nhân nghi và nhiễm cúm ở giai đoạn đầu đến bệnh viện tuyến Trung ương, vừa không hiệu quả trong điều trị lại gây sức ép cho các tuyến trên.

Đến giai đoạn dịch lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế chủ trương chỉ tập trung xét nghiệm các nhóm người có nguy cơ cao và nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp nặng nhập viện nhằm hạn chế tử vong, theo dõi thay đổi độc lực virus và kháng thuốc. Đồng thời, Bộ phối hợp với WHO tiến hành nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng, biến đổi virus, điều chỉnh hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khẩn trương triển khai kế hoạch sử dụng vắcxin cho các đối tượng có nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính, cán bộ y tế) với sự hỗ trợ vắcxin cúm A/H1N1 của WHO.
Để giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm chi phí và quá tải bệnh viện, các cơ sở y tế tuyến Trung ương chỉ tiếp nhận và điều trị những ca nặng và có nguy cơ. Các trường hợp nhẹ khác điều trị tại xã/phường, cách ly tại nhà, cán bộ y tế xã, phường chịu trách nhiệm theo dõi tình hình bệnh nhân. Các tuyến huyện tiếp nhận các trường hợp nặng hơn.
Bộ Y tế đã phân công Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia dự thảo phân tuyến điều trị dựa trên lâm sàng, các dấu hiệu nặng và làm đầu mối tập hợp phân tích bệnh án tử vong để rút kinh nghiệm.
Trước tình hình nhiều trẻ em nhiễm cúm A/H1N1, Cục quản lý Dược Việt Nam đã mua thêm Tamiflu hàm lượng thấp cho trẻ em và 10.000 liều Zanamivir điều trị các trường hợp kháng thuốc, nghi kháng thuốc, tồn lưu virus kéo dài, dị ứng với Oseltamivir.
Bộ Y tế đã ban hành phác đồ điều trị mới cúm A/H1N1 và tiếp tục tập huấn cho cán bộ y tế tuyến dưới phác đồ điều trị. Các chuyên gia y tế khẳng định, test nhanh cúm A/H1N1 hiện nay vẫn có giá trị đối với những biểu hiện lâm sàng, trong khi khả năng xét nghiệm PCR cho tất cả các bệnh nhân nghi ngờ là không khả thi.
Bộ Y tế sẽ họp Hội đồng khoa học và tư vấn để thống nhất về việc sử dụng test nhanh cúm A/H1N1 tại các cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tại Hội nghị chuyên đề về công tác y tế dự phòng diễn ra tại Hà Nội, Bộ Y tế cho biết trong vài năm gần đây, một số căn bệnh truyền nhiễm đã tái xuất hiện và có xu hướng gia tăng ở cả Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, dù Việt Nam đã loại trừ được một số bệnh truyền nhiễm từ những năm trước, song gần đây một số bệnh đã quay trở lại với diễn biến phức tạp hơn.
Ngoài ra còn có thêm 30 bệnh truyền nhiễm khác mới xuất hiện như Ebola, bò điên, SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1. Nguyên nhân chính làm gia tăng các căn bệnh này là do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
Thống kê của Bộ Y tế cũng cho biết có khoảng 62% số ca  bệnh ở Việt Nam thuộc loại bệnh không có khả năng lây nhiễm như huyết áp, tâm thần, tim mạch, suy dinh dưỡng, tiểu đường, cho dù các loại bệnh này đang gia tăng; 27% loại bệnh có thể gây lây nhiễm qua truyền vi trùng và 11% loại bệnh do tai nạn thương tích.
Mặc dù tỉ lệ bệnh truyền nhiễm không cao, song đây lại là những căn bệnh có thể gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội ở mỗi quốc gia. Tính riêng dịch bệnh SARS xảy ra ở Việt Nam năm 2003 đã gây thiệt hại về vật chất chiếm khoảng 5% GDP, dù chỉ có 5 người chết vì căn bệnh này.
Chính vì vậy, đầu tư cho công tác y tế dự phòng đã được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, đầu tư cho y tế dự phòng hiện chiếm khoảng 30% tổng đầu tư cho ngành y tế.
Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu các đơn vị y tế tại 31 tỉnh phía Bắc thảo luận về các vấn đề liên quan đến y tế dự phòng, trong đó tập trung vào nội dung y tế học đường, hút thuốc lá, tai nạn thương tích ở trẻ, mất cân bằng về chăm sóc y tế giữa các vùng miền.

Đại diện Bộ Y tế cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tăng cường giám sát, quản lý dịch bệnh chặt chẽ, để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

K.D (st)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục