Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 13.9 là ngày có kỷ lục cao nhất về số trường hợp nhiễm cúm mới phát hiện, 220 ca.

![]() |
|
Chăm sóc cho bệnh nhân cúm A/H1N1 |
Theo Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), ca tử vong thứ 6 vì cúm A/H1N1 là một bệnh nhân nữ, 19 tuổi, quê ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre cho biết, bênh nhân này khởi bệnh từ ngày 3.9.2009 với triệu chứng mệt, tức ngực, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Đến ngày 5.9, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Ngày 7.9, bệnh nhân xuất hiện sốt, khó thở, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và điều trị thêm bằng thuốc kháng virus tamiflu. Ngày 11.9, Viện Pasteur trả lời kết quả xét nghiệm dương tính cúm A/H1N1. Bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ ngày 12.9.2009.
Về 5 ca trước đó tử vong vì nhập viện muộn, mang sẵn bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết: “Dù là mắc cúm H1N1 trên cơ địa bệnh mãn tính nhưng nếu điều trị tốt thì rất có thể bệnh nhân sẽ không tử vong. Vì thế, cần phải rút kinh nghiệm trong việc chẩn đoán, điều trị”. Bộ Y tế sẽ cử một đoàn cán bộ đến những địa phương đã có ca tử vong, xem xét việc điều trị, chẩn đoán, từ đó rút ra bài học cho cả hệ thống điều trị.
Trong khi đó, ngày 13.9 cũng là ngày có kỷ lục cao nhất về số trường hợp nhiễm cúm mới phát hiện, 220 ca. Trong đó, khu vực miền Nam 150 ca, khu vực miền Bắc 35 ca, khu vực miền Trung 24 ca và khu vực Tây Nguyên 11 ca.
Như vậy, tính nay, cả nước đã ghi nhận 4.664 trường hợp dương tính, 6 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 3.350, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, bộ/ban ngành liên quan, các nước và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.
Đ.H.T
(tổng hợp)
