Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 17/9, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Anh Thắng làm Trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phước Lý, xã Cần Giuộc. Tham gia đoàn có Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Trần Hải Tuấn.


Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, bộ máy chính quyền xã Phước Lý bước đầu vận hành thông suốt, ổn định. Xã kiện toàn bộ máy, sắp xếp trụ sở làm việc và tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cho người dân và tổ chức trên tất cả các lĩnh vực. Từ khi sáp nhập đến nay, UBND cấp xã tiếp nhận mới 2.777 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ số hóa đạt 99,78%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 92,49%.

Tuy nhiên, qua rà soát trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới tại địa phương còn gặp một số khó khăn. Đó là số lượng công chức tại các phòng chuyên môn chưa bảo đảm đầy đủ theo biên chế được UBND xã giao. Cổng dịch vụ công Quốc gia đã được khắc phục nhưng đôi lúc bị lỗi, hoạt động không ổn định, một số thủ tục hành chính đã được công bố nhưng vẫn chưa cấu hình đầy đủ. Quy trình phối hợp nội bộ xử lý hồ sơ trên lĩnh vực đất đai chưa thông suốt đang chờ hướng dẫn của tỉnh.

Việc thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về các quy định. Cấp xã đang chờ hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh để bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ theo quy định.

Còn tại xã Cần Giuộc, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã kiện toàn 3 phòng chuyên môn, 17 đơn vị sự nghiệp công lập với 48/57 biên chế tỉnh giao. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí 5 công chức trực tiếp tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra đạt 100%. Trong 9 tháng năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận 11.673 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 91,76%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn do khối lượng công việc tăng cao trong khi năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Một số lĩnh vực đặc thù như giáo dục, y tế, chuyển đổi số còn lúng túng trong triển khai. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát. Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn đôi lúc còn chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, ảnh hưởng đến chỉ số hài lòng của người dân,…

UBND xã Cần Giuộc kiến nghị Đoàn công tác báo cáo cơ quan chức năng sớm ban hành, bổ sung các quy định pháp luật để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, tránh chồng chéo. Đồng thời xem xét tăng biên chế cho các xã trung tâm, nhất là các vị trí chuyên môn đặc thù. Ngoài ra, tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về quản lý Nhà nước, hành chính công và kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức xã. Bên cạnh đó hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở,…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Anh Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của 2 địa phương trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện quy định của pháp luật về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ khi thành lập đến nay. Ông ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương qua đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động, vận động hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới./.
Như Nguyệt