BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 (Quốc hội khóa XIV) 

Cập nhật ngày: 05/12/2017 - 17:41

BTNO - Sau một tháng làm việc nghiêm túc, tại kỳ họp thứ tư (Quốc hội khoá XIV), Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Trong đó, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 6 luật và cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần vào sự phát triển của đất nước năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nhằm thông báo nhanh kết quả kỳ họp đến cử tri tỉnh nhà, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có các buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri.

* Sáng 5.12, tại Trung tâm Văn hóa xã Long Thành Trung (Hòa Thành), các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Thanh Phương - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại tá Hoàng Đình Chung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri là đại diện các phòng, ban, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp của cấp huyện và cụm liên xã Long Thành Nam, Long Thành Trung, Long Thành Bắc và Hiệp Tân.

ĐBQH Trần Lưu Quang giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri Hòa Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hòa Thành tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng cần có thông tin chính thống đối với các vụ việc nhạy cảm, nhất là đối với những vụ án liên quan đến tham nhũng để người dân nắm chính xác, tránh sự hiểu nhầm vì những thông tin sai lệch trên mạng xã hội; Chính phủ cũng nên có những giải pháp cụ thể đối với công tác phòng chống tham nhũng; cần nâng cao vai trò của người đứng đầu cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, thất thoát tài sản của nhà nước và những sai phạm của cấp dưới…

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ nên có chế tài phù hợp để xử lý những người sử dụng ma túy trái phép và mạnh tay hơn nữa đối với các tội phạm ma túy để đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Những ý kiến của cử tri liên quan đến Quốc hội đã được đại biểu Trần Lưu Quang giải đáp; đồng thời ghi nhận những kiến nghị còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.

Hoa Lư

* Tại hội trường UBND xã Phước Đông (Gò Dầu), đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội; ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã Phước Đông, Phước Thạnh và Bàu Đồn của huyện Gò Dầu.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đã thông báo đến cử tri nội dung kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV; kết quả trả lời của một số cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc tiếp xúc trước.

Người dân huyện Gò Dầu có ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Gò Dầu kiến nghị đến ĐBQH một số vấn đề: việc ghi tên tất cả các thành viên gia đình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ gây khó khăn cho người dân khi làm thủ tục vay vốn; bỏ sổ hộ khẩu sẽ gây khó khăn trong điều tra dân số; người tham gia công tác ở Campuchia vào những năm 1979-1980 có được hưởng chế độ chính sách không; cần có hướng giải quyết triệt để tình trạng bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non; siết chặt việc kinh doanh, buôn bán chất cấm trong chế biến thực phẩm; Cụm công nghiệp Suối Cao A hoạt động chưa hiệu quả, gây lãng phí quỹ đất; cần mở dải phân cách trên đường 782, đoạn ngang Trường tiểu học Suối Cao A để thuận tiện cho người dân qua lại...

Trọng Cầu

* Tiếp xúc với cử tri các xã Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Bắc (Tân Biên) có các ĐBQH Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh và đại tá Hoàng Đình Chung- Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành về hồ sơ của một số đối tượng thương binh, người tham gia kháng chiến kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết; một số hộ dân Việt kiều Campuchia về nước từ năm 2010 đến nay vẫn chưa được nhập hộ khẩu để ổn định cuộc sống; cần sớm giải quyết các kiến nghị của các hộ dân bị thu hồi đất ở nông trường cao su Xa Mát; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho việc cắt bỏ cây lâu năm của một số hộ dân di dời ra khỏi dất lâm nghiệp Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát; xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở tổ 7, tổ 8, ấp Tân Đông 2, xã Tân lập; các tuyến đường giao thông nông thôn cần có biển báo để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện đi lại; một số khu dân cư ở xã Tân Lập bị ngập úng kéo dài trong mùa mưa, cần có hệ thống thoát để đảm bảo cho sinh hoạt của bà con…

Đức Thịnh

* Tại hội trường UBND xã Phan (huyện Dương Minh Châu), các ĐBQH Trần Lưu Quang, Nguyễn Mạnh Tiến, Huỳnh Thanh Phương đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri của huyện.

Cử tri huyện Dương Minh Châu phát biểu ý kiến.

Cử tri huyện Dương Minh Châu kiến nghị đến đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh những vấn đề như: một số tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương nay đã xuống cấp, đề nghị Nhà nước sớm nâng cấp, sửa chữa; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng; đất thu hồi làm dự án ở khu vực cầu K13 đến nay đã hơn 10 năm mà vẫn bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn; thu nhập của cán bộ công an xã còn thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn; nên tăng cường xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; cần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương...

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đoàn ĐBQH và chính quyền địa phương giải trình, làm rõ từng vấn đề. Riêng những ý kiến không trả lời tại chỗ được, đoàn đã ghi nhận để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm nhằm sớm xem xét, giải quyết.

HT