BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban Quốc gia về trẻ em làm việc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 30/11/2023 - 15:43

BTNO - Ngày 29.11, đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban Quốc gia về trẻ em do bà Nguyễn Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em năm 2023.

  

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, toàn tỉnh hiện có 210.301 trẻ em, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi hơn 91.100 trẻ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 3.209 trẻ và 76 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ (có 8 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ) bị ảnh hưởng Covid-19. 

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH và đạt nhiều kết quả tích cực, giúp trẻ em phát triển toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong năm, 100% trẻ em mới sinh ra được cấp BHYT kịp thời; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học là 99,9%, học sinh hoàn thành chương trình cấp THCS 81%; 94/94 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Học tập cộng đồng.

Công tác tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đạt 80%; tỷ lệ tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 80,9%. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine Covid-19 từ mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi đạt 99,23% (mũi 3 đạt 64,73%), trẻ từ 5-11 tuổi đạt 89,1% (mũi 1) và 50,83% (mũi 2).

Bà Trương Thị Thu Thuỷ- Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm 2023, ngoài nguồn ngân sách tỉnh phân bổ qua Sở LĐ-TB&XH hơn 3,5 tỷ đồng, tỉnh còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 17,44 tỷ đồng.  

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn kiểm tra liên ngành quan tâm, như: kết quả thực Luật Trẻ em, quyền trẻ em; công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em; thiết bị phục vụ môn giáo dục thể chất trong trường học; giải pháp trang bị, bổ sung thiết chế vui chơi giải trí cho trẻ em; phòng, chống bạo lực xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em; phòng, chống mua bán trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; hiệu quả các mô hình chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em; sự phối hợp của các ban, ngành trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đề nghị các ở ngành, UBND huyện, thị xã và thành viên Ban Chỉ đạo làm rõ thêm một số khó khăn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh như: thiếu nguồn nhân lực chuyên trách về công tác trẻ em cấp cơ sở; công tác chăm sóc trẻ em còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em dưới 18 tuổi còn cao, chưa kéo giảm chỉ tiêu như mong muốn; nhiều trẻ em thiếu sự quan tâm của gia đình; trẻ em tiếp xúc với môi trường không lành mạnh; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng từ cơ sở...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiến nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đề xuất xây dựng chính sách, cơ chế đặc thù về trẻ em phù hợp với các tỉnh biên giới; hỗ trợ đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ em. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban Quốc gia về trẻ em.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em. Bà đề nghị, thời gian tới Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông mạnh mẽ để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị về công tác trẻ em; quan tâm đến trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19; coi trọng thực hiện quyền tham gia của trẻ em ngay từ gia đình; quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em...

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Điều dưỡng người có công tỉnh (ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) về tình hình thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em năm 2023.

Tâm Giang