Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một trận động đất cường độ 4,1 Richter đã xảy ra ở huyện Bắc Yên (Sơn La). Dù chưa ghi nhận được thiệt hại nhưng tại Hà Nội, một số người làm việc tại cao ốc cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất này.

Trưa 26.11, một trận động đất cường độ 4,1 Richter đã xảy ra ở huyện Bắc Yên (Sơn La). Dù chưa ghi nhận được thiệt hại nhưng tại Hà Nội, một số người làm việc tại cao ốc cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất này.
Theo tiến sĩ Lê Huy Minh - Viện phó Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học - công nghệ VN), Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 47 phút 35 giây. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10-15km.
Vị trí xảy ra trận động đất thuộc vùng đồi núi huyện Bắc Yên, cách thành phố Sơn La 38km về phía đông đông nam và cách công trình thuỷ điện Sơn La 37km về phía đông nam.
Tiến sĩ Minh cho biết trận động đất xảy ra nằm trong đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên thuộc đới đứt gãy Phong Thổ - Mù Căng Chải, trải dài từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Suối Rút (Hoà Bình).
|
|
|
Chấm tròn trên bản đồ là vị trí xảy ra động đất trưa 26.11 |
Theo đánh giá, trận động đất gây chấn động cấp IV (rung động yếu). Do cường độ không lớn nên tại khu vực thành phố Sơn La, một số người đang đi lại, làm việc không cảm nhận động đất, chỉ những người ngồi bình thường, yên tĩnh thì cảm thấy mặt đất có rung động nhẹ. Nhân viên tại trạm quan trắc động đất Sơn La cũng chỉ cảm nhận thấy rung động nhẹ khi xảy ra động đất.
Cho đến chiều tối 25.11, Trung tâm Báo tin cảnh báo động đất và sóng thần vẫn chưa ghi nhận thêm dư chấn nào từ trận động đất này, nhưng tiến sĩ Minh cho biết việc theo dõi giám sát chấn động của trận động đất này vẫn được thực hiện thường xuyên.
Về khả năng ảnh hưởng của trận động đất tới thuỷ điện Sơn La, ông Minh cho biết nhà máy thuỷ điện này tuy nằm gần đới đứt gãy sông Đà và Mường La - Bắc Yên nhưng trước khi xây dựng đập thuỷ điện, các cơ quan liên quan đã tính toán kỹ về khả năng ảnh hưởng của động đất và thiết kế đập thuỷ điện chịu được chấn động của động đất trên cấp 8-9 nên trận động đất này khó gây ảnh hưởng đến đập thuỷ điện.
Ông Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, nói các trận động đất nhỏ từng xảy ra nhiều lần ở đứt gãy Mường La - Bắc Yên. Trận lớn nhất từng ghi nhận được trên đứt gãy này mạnh 5,1 độ Richter xảy ra ở xã Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, Sơn La) vào năm 1991. Còn động đất từ 4-4,5 độ Richter tại đứt gãy này cũng đã xảy ra vài lần.
Ông Xuyên cho biết các nhà khoa học dự đoán sẽ xảy ra những trận lớn hơn ở đứt gãy Mường La - Bắc Yên nhưng không vượt quá 6 độ Richter. Các đánh giá khoa học cho rằng trong khu vực Nhà máy thuỷ điện Sơn La có thể xảy ra động đất 5,8 độ Richter vì nhà máy này nằm cách đứt gãy Mường La - Bắc Yên 3-5km.
Vì vậy, khi xây dựng thuỷ điện Sơn La, trên cơ sở đánh giá khảo sát địa chất, các nhà khoa học, tư vấn trong nước và nước ngoài đã thống nhất chỉ số của phương án thiết kế nhà máy chịu được chấn động trên cấp 8 (cường độ trên 6,7-6,8 độ Richter). Nếu động đất 6 độ Richter trên đứt gãy này có xảy ra thì công trình vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng.
|
Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La thuộc một trong ba khu vực nằm trên các đứt gãy thường xảy ra động đất ở Việt Nam (hai khu vực còn lại là Nghệ An và ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài đứt gãy Mường La - Bắc Yên, tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La còn có những đứt gãy lớn là đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và đới đứt gãy Sơn La. Năm 2001 một trận động đất 5,1 độ Richter xảy ra trên đứt gãy Lai Châu - Điện Biên. Năm 1983 trận động đất lớn nhất ghi nhận được ở đông bắc Tuần Giáo (Lai Châu) xuất phát từ đứt gãy Sơn La có cường độ mạnh 6,7 độ Richter. |
(Theo TTO)
