BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang:

Dự Đại lễ Vía Đức Chí Tôn đạo Cao đài Tòa thánh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 17/02/2024 - 22:27

BTNO - Chiều 17.2 (mùng 8 tết Giáp Thìn), Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Đại lễ Vía Đức Chí Tôn.

Dự Đại lễ có ông Trần Lưu Quang- Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; ông Cao Huy- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn và các tổ chức tôn giáo.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng lẵng hoa Đầu sư Thượng Tám Thanh chúc mừng Đại lễ.

Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn khi được đón tiếp lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố đến tham dự Đại lễ Vía Đức Chí Tôn.

Đây là niềm vinh dự và động lực thúc đẩy tinh thần cho toàn thể đồng đạo Cao Đài Tây Ninh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết do Đảng bộ, chính quyền địa phương đề ra.

Thay mặt Hội thánh, Đầu sư Thượng Tám Thanh chúc các lãnh đạo Trung ương, địa phương, các tỉnh, thành năm mới thành công, nhiều điều tốt đẹp, chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chúc mừng Đại lễ Vía Đức Chí Tôn.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Tây Ninh năm mới tốt đẹp. Phó Thủ tướng cho biết, đạo Cao Đài là tôn giáo ra đời tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và động viên toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết cộng đồng, tham gia các phong trào tự nguyện giúp đỡ người nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Lãnh đạo Trung ương và các địa phương chụp ảnh lưu niệm với Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh.

Đại lễ Vía Đức Chí Tôn đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đây là dịp để các chức sắc, chức việc, tín đồ Cao đài hướng về Tòa thánh để bày tỏ sự tôn vinh đối với Ngọc Hoàng Thượng đế, ghi nhớ công ơn của đấng sinh thành, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà được ấm no hạnh phúc.

Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống, nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ giữ gìn và phát huy truyền thống, thực hiện sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ mục đích, đường lối của Đạo, của Hội thánh, tu dưỡng đạo đức bản thân, thương yêu, đoàn kết nhau.  

Biểu diễn múa rồng nhang.

Một góc triển lãm tại Đại lễ.

Nhân dịp này, các vị lãnh đạo, đại biểu và đông đảo tín đồ tham quan các gian triển lãm và xem biểu diễn rồng nhang, lân mã, múa tứ linh long lân quy phụng, biểu diễn trống Chhay-dăm, nhạc ngũ âm…

Đại Dương