BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa:

Dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 02/02/2024 - 13:04

BTNO - Sáng ngày 2.2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023- 2024).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu hồn các anh hùng liệt sĩ.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Quang Hoà - Cục trưởng Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Phó Chính uỷ Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7.

Về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các vị lãnh đạo tỉnh, các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K70, K71...  và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải) và ông Nguyễn Thành Tâm di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Tại lễ viếng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu hồn các anh linh liệt sĩ. Các vị lãnh đạo thành kính mặc niệm, dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ hương hồn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ để đất nước ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

Các vị lãnh đạo mặc niệm trước các anh linh liệt sĩ trước khi an táng.

Sau lễ viếng nghĩa trang, các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ truy điệu, ông Võ Đức Trong xúc động chia sẻ, những năm qua, cả nước nói chung, Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh nói riêng luôn khắc cốt ghi tâm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng cả trái tim và trách nhiệm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, với sự phối hợp giúp đỡ của 3 Quân khu 2, 4, 5 Quân đội Hoàng gia cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh Kampong Chàm, TBong Khmum, Siem Reap, Banteay Meancheay, Oddar Meancheay thuộc Vương quốc Campuchia, trong đợt 1 giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), hai Đội K70, K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 125 hài cốt liệt sĩ, nhưng đều chưa xác định được danh tính.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Sau khi tổ chức lễ viếng, 125 hài cốt liệt sĩ được đưa đến nơi an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên. Các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương, nguyên lãnh đạo tỉnh và tất cả đại biểu lần lượt thắp hương những mộ phần liệt sĩ đang yên nghỉ nơi này.

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đang chôn cất hơn 15.100 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.

Đại Dương