Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa hợp tác TP. Hồ Chí Minh-Vientiane đi vào chiều sâu và hiệu quả 

Cập nhật ngày: 31/07/2017 - 09:44

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Vientiane của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm trưởng đoàn, ngày 29.7, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane.

Ông Tất Thành Cang chúc mừng Tổng lãnh sự Lào Somxay Sanam-oune nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. Ảnh minh họa. (Nguồn: Phương Vy/TTXVN).

Tại buổi hội đàm, trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, đoàn kết, thuỷ chung, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên trong thời gian qua; nhất trí thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trong thời gian tới; thông qua định hướng hợp tác giai đoạn năm 2017-2020. 

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao; tiếp tục thúc đẩy Dự án cải tạo đàn bò thịt Thủ đô Vientiane, đẩy mạnh công tác nuôi dưỡng, nhân giống bò và đi sâu về tiêu chuẩn chăn nuôi đàn bò; xem xét, hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật để mua sắm trang thiết bị cho Dự án cải cách hệ thống thu ngân sách của Sở Tài chính và Cục Thuế thủ đô Vientiane; nhất trí xem xét xây dựng Trung tâm Thương mại và Du lịch của hai địa phương tại thủ đô Vientiane và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí sẽ xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, nông nghiệp cụ thể của thủ đô Vientiane tại Thành phố Hồ Chí Minh; cấp 10 suất học bổng đại học và 7 suất học bổng thạc sĩ hàng năm cho Thủ đô Vientiane, trong đó có 1-2 suất dành cho cán bộ thuế, kho bạc, tài sản và ngân sách; hỗ trợ thủ đô Vientiane thúc đẩy Năm du lịch Lào 2018 và tổ chức Hội nghị du lịch các thành phố tiểu vùng sông Mekong tại Vientiane... 

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Biên bản hợp tác Bổ sung giai đoạn 2017-2020. 

Trước đó cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phankham Viphavan và Bí thư Đô trưởng thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoun đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại các buổi tiếp, các vị lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh của Lào, trong đó có thủ đô Vientiane; khẳng định chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn, trong đó có việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane” là một hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2017, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Vientiane nói riêng.

Phía Lào cũng đề nghị hai thành phố cần tăng cường hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên, thiết thực đưa hợp tác giữa Việt Nam-Lào nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane nói riêng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

(TTXVN/VIETNAM+)