Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

EC áp thuế chống bán phá giá đối với bật lửa gas Việt Nam

Cập nhật ngày: 10/04/2013 - 05:42

Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công thương) cho biết, Uỷ ban châu Âu (EC) đã thông báo chính thức trên Công báo Luật EC số 260/2013 về việc áp thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với bật lửa gas bỏ túi không tái sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, được chuyển tải sang Việt Nam để làm giả xuất xứ.

Mặc dù đã tạm ngừng điều tra hành vi lẩn trốn thuế chống bán phá giá qua Việt Nam của các sản phẩm bật lửa gas Trung Quốc từ tháng 12.2012 trong một thông báo trước đó, nhưng cuối cùng EC vẫn quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bật lửa nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế suất là 0,065 Euro/chiếc (tương đương khoảng 1.800 VNĐ/chiếc).

Trước khi ban hành quyết định này, EC đã tiến hành điều tra đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời dựa trên số liệu xuất nhập khẩu của hải quan với sự gia tăng đáng kể lượng xuất khẩu từ Việt Nam vào EU. Từ trước năm 1997, Việt Nam gần như không xuất khẩu bật lửa gas vào EU nhưng kim ngạch xuất khẩu bật lửa gas đã tăng lên mức 84% vào năm 2011. Ngoài ra, trong cùng thời gian này đã có sự gia tăng đáng kể lượng xuất khẩu mặt hàng bật lửa gas từ Trung Quốc sang Việt Nam, từ mức 3% năm 1999 lên mức 26% năm 2010.

Theo như quyết định này, số lượng bật lửa gas xuất khẩu từ Việt Nam sang EU trong giai đoạn từ 27.6 đến 13.12.2012 cũng sẽ bị truy thu thuế chống bán phá giá.

Trước đó, ngày 26.6.2012, EC đã chính thức khởi xướng điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bật lửa gas xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được nhập khẩu từ Việt Nam. Thời hạn điều tra được tính đến ngày 26.4.2013. Trong quá trình điều tra, EC đã gửi bản câu hỏi tới 15 doanh nghiệp Việt Nam nhưng chỉ có 7 doanh nghiệp có phản hồi, có trụ sở sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh.

Theo VOV