Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Liên minh châu Âu (EU) vừa đề xuất áp đặt các trừng phạt lên chính quyền Israel liên quan đến chính sách mở rộng khu định cư của họ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cũng như những biện pháp an ninh nghiêm ngặt mà Israel thực hiện tại East al-Quds (Jerusalem).

Trong một báo cáo công bố gần đây do những người đứng đầu các phái bộ ngoại giao của thành viên trong khối EU chuẩn bị, khối 28 quốc gia mô tả al-Quds giống như một thành phố bị kẹp chặt bởi “nạn phân biệt và bạo lực” tồi tệ kể từ sau cuộc nổi dậy thứ hai chống chính quyền do thái cách đây một thập kỷ.
![]() |
Người Palestine đang giữ một súng cao su để chống trả trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel tại làng Nabi Saleh, ở Bờ Tây hôm 28.3. Ảnh: AFP |
Tài liệu còn chỉ trích Israel vì chính sách “mạnh tay và những biện pháp trừng phạt” chống lại người Palestine “bao gồm đuổi họ ra khỏi nhà và phá huỷ nhà cửa”.
EU còn cảnh báo thêm những doanh nghiệp về rủi ro kinh doanh trong giao dịch thương mại với các công ty Israel hiện đặt tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Tuy nhiên, Israel phản đối báo cáo trên, và nữ phát ngôn của Tel Aviv cho rằng: “Đây là một báo cáo một chiều cực đoan, nó bóp mép sự lĩnh hội thực tế ban đầu”.
Hơn nửa triệu người Israel sống trong hơn 120 khu định cư được xây dựng bất hợp pháp kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây, bao gồm East al-Quds năm 1967.
Nhiều tháng qua, Israel cũng đã tăng cường những hạn chế tiếp cận đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem đối với các tín đồ theo đạo Hồi.
Người dân Palestine coi những biện pháp của Israel như một phần trong kế hoạch Do thái hoá và xúc phạm khu đền thờ linh thiêng của người Hồi giáo.
THUÝ TRINH
Theo PreesTV