Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gần 100.000 người đã ký đơn kiến nghị Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Joachim Gauck và chính phủ Đức không triển khai vũ khí hạt nhân mới tại nước này.

Sáng kiến này được đưa ra giữa lúc Mỹ có kế hoạch bố trí 20 quả bom hạt nhân B 61-12 (ảnh) tại Căn cứ không quân Buchel của lực lượng không quân Đức Luftwaffe vào mùa thu này.
![]() |
Hoạt động được tiến thành theo một thoả thuận chia sẻ hạt nhân của NATO và nó đang làm gia tăng quan ngại trong nước và quốc tế.
Những nhà hoạt động, những người đã đăng đơn kiến nghị trên diễn đàn Change.org, kêu gọi chính phủ liên bang chấm dứt những hoạt động hạt nhân của NATO tại Đức.
Họ nhấn mạnh rằng, những hoạt động này vi phạm khoản 1 và 2 của Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), cũng như khoản 26 của Hiến pháp Đức, theo đó những hành động được thực hiện với mục đích gây ảnh hưởng mối quan hệ hoà bình giữa các quốc gia, đặc biệt để chuẩn bị cuộc chiến tranh xâm lược, sẽ bị coi là vi hiến và có thể bị trừng phạt.
Năm 2010, Quốc hội Đức kêu gọi chính phủ “yêu cầu đồng minh Mỹ phải rút vũ khí hạt nhân của Mỹ ra khỏi Đức”. Tuy nhiên, thay vì giải giáp, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai thêm khoảng 20 vũ khí hạt nhân với sức công phá của 80 quả bom Hiroshima, theo tờ Focus Online (Đức).
Nga cũng chỉ trích chương trình chia sẻ hạt nhân giữa Mỹ và các nước Châu Âu đã phá vỡ tinh thần của Hiệp ước NPT, trong đó nghiêm cấm việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các quốc gia phi hạt nhân.
Trong khi đó Mỹ “phản pháo” rằng NPT không cấm việc cất giữ các vũ khí hạt nhân tại châu Âu miễn là chúng vẫn thuộc sự kiểm soát của quân đội Hoa Kỳ.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI), hiện nay vũ khí hạt nhân chiến thuật được Mỹ triển khai tại Bỉ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hà Lan.
SIPRI dẫn nguồn từ các Trung tâm Kiểm soát vũ khí và nhóm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân ước tính, hiện có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân đang được triển khai tại các nước đó. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về số vũ khí này luôn được Mỹ giữ kín.
THUÝ TRINH
Theo Sputniknews