Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Gần 60 năm tù cho nhóm côn đồ giết người
Thứ sáu: 10:48 ngày 03/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chỉ vì tính bốc đồng, hung hăng mà cả 6 thanh niên truy đuổi đến cùng, đánh trọng thương 2 anh em người Campuchia (CPC) và khiến một người tên Wa Đên phải tử vong…

(BTNO)- Cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 15.2.2010 Lê Bình Nguyên, Võ Văn Trọc, Trương Hoài Ân, Lê Thanh Tú và Lê Hồng Phương (cùng ngụ ấp Tân Long, xã Biên Giới, Châu Thành) đi trên hai môtô từ hướng xã Biên Giới về. Đến khu vực gần nhà bà Triệu Thị Mum (ấp Tân Long), cả nhóm nhìn thấy một nhóm nam nữ thanh niên người CPC đang thả bộ trên đường theo chiều ngược lại. Khi xe vượt qua nhóm người này khoảng 50m, Trọc nhìn lại thì bỗng thấy có một người CPC đang chỉ tay về hướng mình. Nghĩ rằng người này chửi mắng gì đấy nên Trọc kêu Nguyên quay xe lại.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau khi Toà tuyên án

Đến nơi, bộ ba Trọc, Ân, Phương lời qua tiếng lại với nhóm người CPC rồi nhào tới đánh đấm loạn xạ. Bất bình vì hành động đánh người vô cớ nên một số thanh niên người CPC đánh trả lại. Sẵn có cây xà beng mang theo trên xe (dự định đi bứng gốc mai) Trọc liền lấy xuống thủ trong tay, Ân và Phương mỗi người nhặt một đoạn tầm vong gần đó xông vào giáp chiến. Thấy nhóm Trọc quá hung hăng, trên tay lăm le hung khí nên nhóm người này bỏ chạy tán loạn vào nhà người dân lẩn trốn. Riêng ba anh em: Wa Đên, Wa Đết và Wa Đươn hoảng vía co giò chạy nhanh về hướng đồng ruộng gần bờ rạch Nàng Dình định tìm đường thoát thân, nhưng bị nhóm của Trọc quyết truy đuổi đến cùng. Khi chạy ngang nhà ông Phò (ngụ cùng địa phương), Ân gọi Võ Văn Nhái (anh ruột của Trọc) và Võ Văn Luận (em bà con với Trọc) cùng Lương Minh Phương, Lương Trường Vũ (con của ông Phò) cùng đi.

Ra cổng, Nhái và Luận gặp người bạn tên Liêu Trung Thành chạy xe môtô ngang qua, Nhái nhờ Thành chở đi tìm mấy thanh niên đang trốn chạy. Phát hiện hai anh em Wa Đết và Wa Đươn đang chạy thục mạng xuống mé ruộng của ông Lương Văn Kiều, Thành dừng xe lại, hai anh em Nhái - Luận nhảy phóc xuống xe dùng cây đánh tới tấp khiến Wa Đết và Wa Đươn bi trọng thương, nằm bất tỉnh. Chưa dùng lại, nhóm của Nhái tiếp tục truy tìm nhữn người còn lại. Đi được một đoạn, nhóm của Nhái gặp Trọc và Phương đang chỉ tay về một người CPC đang chạy về hướng bờ rạch Nàng Dình và hô lớn: “Nhái ơi, nó kìa”. Tức thì Trọc, Hồng Phương chạy theo bờ ruộng, Ân và Luận chạy bọc đầu đường bờ còn Nhái thì băng ruộng chạy bọc đầu trên “áp sát mục tiêu”. Thấy tứ bề có người tấn công, cùng đường tẩu thoát, anh Wa Đên liền nhảy ào xuống rạch. Mặc cho “kẻ cùng đường” bì bõm lặn hụp dưới nước, các tên này còn cầm cây ném xuống người nạn nhân. Riêng Nhái cầm cây xà ben và cục đất ném xuống nơi anh Wa Đên đang cố sức bơi vào bờ. Do né tránh các hung khí “bắn” xuống nước và sợ bị ăn đòn nên anh Wa Đên cố bơi qua lại một lúc thì yếu sức, hai tay chới với rồi từ từ chìm xuống đáy rạch… Dù biết “đối thủ” bị chết chìm, nhưng nhóm côn đồ vẫn thản nhiên bỏ mặc rồi lên đường tiếp tục tìm nhóm người CPC còn lại để hành hung, nhưng được người dân cản ngăn.

Đối với hai anh em Wa Đết, Wa Đươn bị trọng thương, khi tỉnh dậy đã cùng nhóm bạn lẫn trốn tại nhà ông Hồ Văn Út, sau đó tìm cách trốn về nhà ở ấp Kunl, xã Đôn huyện Romeas Haek (CPC). Về tới nhà nhưng đợi mãi mà người anh Wa Đên chẳng thấy về, gia đình nghi có chuyện chẳng lành nên tức tốc đến Công an xã Biên Giới (huyện Châu Thành) trình báo, và cùng nhau bủa đi tìm, nhưng không có tin tức gì. Hai ngày sau, thi thể anh Wa Đên nổi trên rạch Nàng Dình trong tình trạng sình trướng.

Hai ngày sau, cả nhóm côn đồ giết người đều bị bắt. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. 

Ngày 2.12.2010 TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử. Tại toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi giết người một cách côn đồ, dẫn đến nỗi đau khôn cùng cho gia đình nạn nhân. Với hành vi giết người, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Trọc 16 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt 16 năm 9 tháng tù; Võ Văn Nhái 13 năm 9 tháng tù; Võ Công Luận 12 năm 9 tháng tù cùng với tội danh như bị cáo Trọc. Trương Hoài Ân và Lê Hồng Phương mỗi bị cáo lãnh mức án 8 năm tù về tội “Giết người” và Liêu Trung Thành 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chỉ vì tính bốc đồng, hung hăng mà cả 6 bị cáo đã đan tâm tước đoạt tính mạng của một người, dẫn đến việc phải trả giá bằng chính những năm tháng tuổi trẻ của mình trong trại giam…

GIA MINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục