BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gặp gỡ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 26/04/2021 - 22:10

BTNO - Sáng 26.4, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Uỷ ban Bầu cử, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Tây Ninh và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và hướng dẫn viết Chương trình hành động đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV thực hiện tại 2 đơn vị bầu cử, thời gian dự kiến từ ngày 5.5 đến 18.5. Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện tại 16 đơn vị bầu cử, thời gian dự kiến từ ngày 4.5 đến 19.5.

Ông Huỳnh Thanh Phương có ý kiến tại hội nghị.

Để hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử diễn ra thành công, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến, nên thống nhất thời lượng trình bày chương trình hành động của từng ứng cử viên, tránh trường hợp người trình bày quá dài, người nói quá ngắn. Khi tiếp xúc cử tri, Uỷ ban MTTQVN các địa phương cần quán triệt nội dung tiếp xúc để cử tri nắm, nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với người ứng cử. 

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế của tỉnh trong năm 2020 tiếp tục tăng trưởng. GRDP tăng 3,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 101%, tăng 5,5% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện tăng 7% so cùng kỳ…

Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, toàn tỉnh có 219 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp năm học 2019-2020 cao hơn năm học trước. Công tác khám chữa bệnh ổn định, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%. Thị xã Hoà Thành và thành phố Tây Ninh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới...

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu nêu những chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm tới (2021-2025). Theo đó, dự kiến có 19 chỉ tiêu chủ yếu GRDP tăng bình quân từ 7,5% trở lên; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2025 tự cân đối chi thường xuyên… Về các chỉ tiêu xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 1,65%, nông thôn còn 1,35%. Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%...

N.D