BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tài Nguyên và Môi trường 

Cập nhật ngày: 26/03/2022 - 09:23

BTNO - Chiều 24.3, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên có buổi làm việc tại Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) về nội dung thực thi chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh hoặc trình HĐND tỉnh ban hành 47 văn bản quy định về lĩnh vực quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của địa phương.

Sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị giai đoạn 2016-2021 được thực hiện trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và đáp ứng sử dụng đất của các ngành, tổ chức. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm, từ năm 2016-2021, Sở TN&MT đã thực hiện 28 cuộc thanh tra, 74 tổ chức về hành chính và lĩnh vực đất đai, khoáng sản, đo đạc và bản đồ. Sở tham mưu tỉnh thực hiện sắp xếp phương án sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; tham mưu tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra, rà soát đối với các dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hoá gây lãng phí.

Đối với việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị, Sở TN&MT thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, cải cách thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 - 2021, khối Văn phòng Sở tiết kiệm được trên 1.661 triệu đồng, vượt 958,4 triệu đồng so với kế hoạch; đối với kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đã tiết kiệm được gần 3.597,6 triệu đồng.

Sở thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế. Năm 2021 tổng số biên chế hành chính là 55, giảm 4 chỉ tiêu so với năm 2015; về biên chế sự nghiệp đã giảm 282 chỉ tiêu so với năm 2015; giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập (giải thể Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, chuyển giao chức năng nhiệm vụ về Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện).

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT tiếp thu và giải trình làm rõ một số nội dung các thành viên đoàn giám sát nêu.

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Sở TN&MT nâng cao vai trò tham mưu cho UBND tỉnh để bảo đảm mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí đối với lĩnh vực chuyên ngành, tạo nguồn lực, động lực cho tỉnh phát triển.

Cụ thể như tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để sớm hoàn thành việc sắp xếp các nông, lâm trường; tham mưu UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt cần có giải pháp khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng thửa, lộn thửa; rà soát, bảo đảm quy trình thủ tục về trích lục sơ đồ đất. Trong khai thác quản lý tài nguyên nước, có giải pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ và hồ Dầu Tiếng.

Đối với nội dung báo cáo, trên cơ sở bám sát các yêu cầu nội dung giám sát và từ các ý kiến tiếp thu tại buổi làm việc, Sở cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phương Thuý


Liên kết hữu ích