Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 

Cập nhật ngày: 19/04/2023 - 08:05

BTNO - Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Gò Dầu tổ chức tổng kết công tác năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự có Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện uỷ, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2022, các cấp, các ngành huyện Gò Dầu quan tâm, chỉ đạo và tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, cùng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, qua đó cung cấp nhiều tin có giác trị cho lực lượng Công an.

Công an huyện tập trung thực hiện tốt các đợt cao điểm ra quân, tấn công trấn áp, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Năm qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn huyện xảy ra 195 vụ, tăng 77 vụ so cùng kỳ, đã điều tra làm rõ 173 vụ, với 387 đối tượng, đạt 88,7%.

Lực lượng Công an huyện bắt 24 vụ 65 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý (giảm 15 vụ, 41 đối tượng so với cùng kỳ năm trước). Test nhanh tìm chất ma tuý gần 1.300 người, phát hiện 430 người dương tính, đã xử phạt vi phạm hành chính 420 người và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 32 người, vận động cai nghiện tự nguyện 3 người, giáo dục cho cam kết hơn 800 người. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 9/9 xã, thị trấn có người nghiện ma tuý, trong đó, thị trấn Gò Dầu và xã Thanh Phước là địa bàn trọng điểm loại 2.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho tập thể Công an huyện.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt 62 vụ, với 22 đối tượng mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, đã khởi tố 3 vụ, 4 bị can, xử lý hành chính 11 đối tượng.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm ở địa phương như: Họ đạo Cao Đài tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm; sử dụng camera phòng, chống tội phạm; mô hình tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố, …

Ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu trao giấy khen cho các cá nhân.

Ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện uỷ yêu cầu trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tội phạm đến các tầng lớp nhân dân với hình thức dễ hiểu; phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên; nâng cao trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể, gia đình trong việc giáo dục trẻ em dưới 18 tuổi; thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả thiết thực nhẳm bảo đảm đời sống xã hội và chăm lo cho trẻ em tốt hơn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 24 cá nhân; UBND huyện Gò Dầu tặng giấy khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Nguyễn Trọng